Vào nội dung chính
SYRIA

Syria tiếp tục đàn áp người biểu tình

Cho dù đã chấp nhận kế hoạch chấm dứt bạo lực do Liên đoàn  các nước Ả rập đề nghị, Syria tiếp tục đàn áp phong trào nổi dậy, làm 5 người thiệt mạng.

Đối mặt với lực lượng an ninh. Ảnh chụp tại  Khalidia, gần Homs, ngày 0 4/11/ 2011.
Đối mặt với lực lượng an ninh. Ảnh chụp tại Khalidia, gần Homs, ngày 0 4/11/ 2011. Reuters
Quảng cáo

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Syria cho biết vào hôm nay 04/11/11, lực lượng an ninh của chính quyền Damas tiếp tục thẳng tay đàn áp người biểu tình, làm 5 người thiệt mạng. Vẫn theo nguồn tin trên, trong số 5 người bị sát hại hôm nay, có 2 thường dân và một người lính đào ngũ  tại khu vực biên giới sát với Jordanie. Hai người khác chết trong các đợt giao tranh đẫm máu tại thành phố Homs, chiếc nôi của phong trào nổi dậy. Hãng tin AFP nhắc lại là vào hôm qua, lực lượng an ninh Syria đã hạ sát khoảng 20 thường dân và bắt giữ hàng chục người tại Damas.

Cuộc nổi dậy tại Syria từ giữa tháng 3/2011 đòi tổng thống Bachar Al Assad rời khỏi chính quyền đến nay đã làm  hơn 3000 người thiệt mạng. Tuần trước, Liên đoàn các nước Ả Rập đã đưa ra một kết hoạch chấm dứt bạo lực. Văn bản nói trên đòi Syria chấm dứt sử dụng vũ lực đối với người biểu tình, trả tự do cho tất cả những người đã bị bắt giữ từ đầu phong trào nổi dậy, tái lập quyền tự do đi lại và tự do hành nghề báo chí. Damas chấp nhận sáng kiến của Liên đoàn  Ả Rập nhưng các vụ đàn áp người biểu tình vẫn tiếp diễn. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.