Vào nội dung chính
HY LẠP

Hy Lạp thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

Tối hôm qua 6/11/2011, hai chính đảng chủ chốt của Hy Lạp đã đạt thỏa thuận để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc nhằm đưa nước này thoát khỏi khủng hoảng nợ công. Thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo phe đối lập cánh hữu Antonis Samaras và thủ tướng Xã hội Georges Papandreou tại tư dinh của tổng thống Hy Lạp. Hai đảng cũng đã đồng ý với nhau về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn ngày 19/2 năm tới.

Cuộc họp bàn về thành lập chính phủ liên minh giữa tổng thống Karolos Papoulias (giữa), thủ tướng George Papandreou (phải) và lãnh đạo đảng đối lập Antonis Samaras tại dinh Tổng thống, 6/11/2011.
Cuộc họp bàn về thành lập chính phủ liên minh giữa tổng thống Karolos Papoulias (giữa), thủ tướng George Papandreou (phải) và lãnh đạo đảng đối lập Antonis Samaras tại dinh Tổng thống, 6/11/2011. REUTERS/John Kolesidis
Quảng cáo

Về phần mình, thủ tướng Papandreou đã cam kết từ chức và ông sẽ gặp lại lãnh đạo cánh hữu Samaras hôm nay để chỉ định tân thủ tướng và thành phần tân nội các. Theo báo chí Hy Lạp, trong số những nhân vật có triển vọng lên làm thủ tướng chính phủ đoàn kết dân tộc có đương kim bộ trưởng tài chính Evangelos Venizelos và cố vấn của thủ tướng, nguyên phó chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu ông Lucas Papademos.

Chính phủ mới phải bắt tay vào việc ngay vì từ hôm nay Hy Lạp phải thương lượng với các nước khu vực đồng euro về việc cấp khoản tài trợ 80 tỷ euro từ đây đến cuối tháng 2, trong khuôn khổ thỏa thuận đạt được tại Bruxelles cuối tháng trước để giúp Hy Lạp cắt giảm nợ công. Từ đây đến cuối năm 2011, chính phủ mới phải đưa ra Quốc hội phê chuẩn kế hoạch nói trên, mà trong đó sẽ bao gồm nhiều biện pháp khắc khổ mới rất nặng nề đối với người dân Hy Lạp. 

Nhưng theo các nhà phân tích, thỏa thuận giữa hai phe tả hữu về việc thành lập chính phủ liên minh chỉ tạm thời tránh cho Hy Lạp nguy cơ bị phá sản, chứ chưa giải quyết được gì, vì không chắc là các chính đảng có thể thực hiện được những cải tổ kinh tế theo yêu cầu của Liên hiệp châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Ấy là chưa kể, theo các cuộc thăm dò, sẽ không có đảng nào giành được đa số trong cuộc bầu cử sắp tới và như vậy là sau bầu cử sẽ có những cuộc mặc cả dằng dai, khiến Hy Lạp lại phải đối diện với nguy cơ phá sản và ra khỏi khu vực euro.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.