Vào nội dung chính
CUBA - VATICAN

Đức Giáo Hoàng đi thăm Cuba và Mêhicô vào đầu 2012

Theo phát ngôn viên Tòa thánh Vatican vào hôm nay, 10/11/2011, Đức Giáo Hoàng đang nghiên cứu một kế hoạch cụ thể để đến thăm Cuba và Mêhicô. Các đại diện Vatican ở hai quốc gia châu Mỹ Latinh đó đã được giao trách nhiệm thông báo cho các giới chức giáo hội và dân sự tại chỗ về khả năng này.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro đón tiếp Đức Giáo Hoàng Jean Paul II tại La Habana, tháng Giêng 1998
Chủ tịch Cuba Fidel Castro đón tiếp Đức Giáo Hoàng Jean Paul II tại La Habana, tháng Giêng 1998 AFP
Quảng cáo

Theo cha Federico Lombardi, kế hoạch chuyến giáo du sẽ được đào sâu thêm vào những tuần lễ tới đây, và dựa trên kết quả việc nghiên cứu đó, Đức Thánh Cha sẽ có quyết định và đưa ra thông báo vào lúc mà ngài đánh giá thích hợp nhất.

Vẫn theo cha Lombardi, chuyến đi được dự kiến vào mùa xuân tới, cho nên thời gian để quyết định về chương trình và công việc chuẩn bị cũng cận kề.

Vào mùa xuân tới, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 sẽ 85 tuổi, cho nên, trong chuyến đi xa đó, Ngài sẽ không đến nhiều nơi, mà chỉ dừng chân ở những nơi mang tính biểu tượng cao.

Riêng về Cuba, cha Lombardi cho biết là Đức Giáo Hoàng rất thiết tha đến đấy vì « Giáo hội và dân chúng Cuba đang sống một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử của họ ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.