Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Hy Lạp chuẩn bị đàm phán với các ngân hàng để xóa nợ

Ngày 17/11/2011, giám đốc Cơ quan Quản lý Nợ công Hy Lạp, Petros Christodoulou cho AFP biết Athènes chuẩn bị đàm phán với các cơ quan tài chính tư nhân về khả năng xóa nợ công và nâng vốn cho các ngân hàng Hy Lạp. Hàng ngàn người dự trù biểu tình cảnh cáo chính phủ mới.

Cảnh sát tăng cường an ninh trước trụ sở Quốc hội Hy Lạp ngày 17/11/11
Cảnh sát tăng cường an ninh trước trụ sở Quốc hội Hy Lạp ngày 17/11/11
Quảng cáo

Theo lời người điều hành Cơ quan Quản lý Nợ công của Hy Lạp PDMA, Petros Christodoulou, Athènes đang cùng với các chủ nợ tìm kiếm một giải pháp để xóa bớt nợ công của nhà nước, đồng thời tăng vốn nhằm hỗ trợ các ngân hàng Hy Lạp. Có nhiều khả năng các cuộc đàm phán bắt đầu ngay từ tuần này.

Hôm qua (16/11/2011) chính phủ liên minh của thủ tướng Lucas Papademos được Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm với 255 phiếu thuận trên tổng số 293 đại biểu tham dự cuộc biểu quyết.

Liền sau đó, thủ tướng Hy Lạp và bộ trưởng Tài chính Evangelos Vénizélos đã tiếp giám đốc Viện Tài chính Quốc tế Charles Dallara. Ông cũng là người đại diện cho Hy Lạp và khu vực đồng euro để đối thoại với các ngân hàng về khả năng giảm nợ công của Athènes.

Bruxelles tiếp tục duy trì áp lực lên chính phủ mới của Hy Lạp đòi Athènes thi hành các cam kết đã được thông qua vào cuối tháng 10 để đổi lấy gói hỗ trợ 130 tỷ euro. Cùng ngày hôm nay, hàng ngàn người dự trù biểu tình tại thủ đô Athènes để phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà chính phủ mới của ông Papademos sắp sửa áp dụng. Theo giới quan sát, cuộc biểu dương lực lượng trên đường phố Athènes hôm nay là một cuộc trắc nghiệm đối với chính phủ mới của Hy Lạp.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.