Vào nội dung chính
SYRIA

Syria ngày càng bị cô lập và có nguy cơ rơi vào nội chiến

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm nay sẽ giúp phe đối lập Syria củng cố thế đứng trong nước và trên thế giới và đồng thời cảnh báo nguy cơ nội chiến bùng lên ở Syria.

Các cuộc biểu tình  chống chính phủ của  Bashar al-Assad  vẫn tiếp diễn tại Syria  ngày 18/11/ 2011.
Các cuộc biểu tình chống chính phủ của Bashar al-Assad vẫn tiếp diễn tại Syria ngày 18/11/ 2011. REUTERS/Osman Orsal
Quảng cáo

Ngoại trưởng Thổ nhĩ Kỳ Ahmet Davutoghu, trả lời hãng tin AFP, thông báo là Ankara sẽ trợ giúp cho Hội Đồng quốc gia Syria, cơ chế tập hợp giới đối lập syria, để họ có thể phát triển quan hệ với quốc tế cũng như tiếp cận mật thiết hơn với người dân Syria. Họ cần một cơ sở vững chắc với tư cách một 'tổ chức' của người dân Syria. Ông còn nói rõ thêm là Thổ Nhĩ Kỳ công nhận '' Hội Đông quốc gia Syria, CNS, như một đảng phái chính trị và là người đối thoại trong cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria''.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ còn cảnh báo là Syria đứng trước nguy cơ nội chiến. Nguyên nhân theo ông là lính đào ngũ đã bắt đầu hành động, họ tấn công trụ sở chính quyền và đối đầu với lực lượng trung thành với chế độ. Do đó tình hình có thể chuyến biến tiến tới một cuộc nội chiến''. Ngoại trưởng Nga, Lavrov, hôm qua cũng có lời cảnh báo tương tự, nhưng tố cáo các "phương pháp" của phe đối lập có thể dẫn đến nội chiến Syria.

Theo AFP, hiện nay thì ngày càng có nhiều vụ đụng độ giữa lính đào ngũ và lực lượng an ninh Syria. Những quân nhân ly khai này đang tập hợp trong một lực lượng mang tên 'Quân đội Syria tự do'. Lãnh đạo của họ, đại tá Riad al- Asaad, đang tỵ nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng này khẳng định đang lãnh đạo hàng ngàn lính đào ngũ.

Phương Tây thì thúc dục tổng thống Syria ra đi. Lãnh đạo ngoại giao Châu Âu, bà Catherine Aston, phát biểu hôm qua tại Matxcơva cho là ông al Assad 'phải từ chức ngay tức khắc'. Có mặt hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngoại trưởng Pháp Alain Juppé đánh giá là "bây giờ đã quá muộn" để chế độ Syria còn cơ may tồn tại, do không thực hiện đúng lúc những cải tổ dân chủ mà quốc tế yêu cầu. Ngoại trưởng Pháp đưa ra nhận xét trên sau cuộc họp với chủ tịch ủy ban đối ngoại nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ, ông Volkan Bozkir. Ông Juppé cho là phải gia tăng trừng phạt chế độ Syria.

Syria đang bị sức ép từ mọi phía. Liên đoàn Ả Rập hôm thứ tư đã cho Syria thêm một thời hạng 3 ngày để chấm dứt các cuộc trấn áp đẩm máy nếu không thì sẽ bị trừng phạt về kinh tế.

Còn tại chỗ, Damas vẫn tiếp tục các cuộc đàn áp. Quân đội Syria đã pháo kích vào hai ngôi làng ở phiá Bắc tối qua rạng sang hôm nay. Nhiều nhân chúng cũng cho hãng tin AFP biết là hôm nay quân đội đã bắn vào người biểu tình ở một số thành phố. Có ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.