Vào nội dung chính
IRAN - HẠT NHÂN

AIEA ra nghị quyết bày tỏ "lo ngại " về chương trình hạt nhân Iran

Hội đồng Thông đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, AIEA đã thông qua hôm nay  (18/11) một nghị quyết về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng nội dung không khắt khe như đòi hỏi ban đầu của phương Tây.

Tổng giám đốc AIEA Yukiya Amano trong cuộc báo sau phiên họp Hội đồng các Thống đốc AIEA tại  Vienna ngày 17/11/ 2011.
Tổng giám đốc AIEA Yukiya Amano trong cuộc báo sau phiên họp Hội đồng các Thống đốc AIEA tại Vienna ngày 17/11/ 2011. REUTERS/Herwig Prammer
Quảng cáo

Đại diện 35 quốc gia của AIEA họp hôm qua tại thủ đô nước Áo Vienna. Sau cuộc thương lượng sôi nổi các lãnh đạo AIEA đã đồng ý chỉ đưa ra  nghị quyết bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc và ngày càng cao" trước những hoạt động hạt nhân của Iran, nhưng không đưa ra thời hạn để buộc Iran làm sáng tỏ một số điểm đáng ngờ, như về áp dụng quân sự mà báo cáo vừa qua của cơ quan AIEA đã nêu lên. Văn kiện đã được thông qua bằng 32 phiếu thuận  và 2 phiếu chống.

Dự thảo nghị quyết do 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An và Đức đưa ra và được hậu thuẫn của 12 quốc gia trong đó có Ý, Nhật, Canada, yêu cầu cơ quan AIEA và Iran tăng cường đối thoại và phía Iran phải đảm bảo thực hiện trách nhiệm quốc tế của mình. Dự thảo yêu cầu tổng giám đốc AIEA, Yukiya Amano, thông báo cho Hội đồng về việc thực hiện nghị quyết trong phiên họp vào tháng 3 tới đây.

Nghị quyết nhắm vào Iran như thông báo nhẹ hơn nhiều so với ý muốn trừng phạt mạnh mẽ Iran của Châu Âu. Xin nhắc lại trong báo cáo mới nhất, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế nêu bật những yếu tố mà cơ quan cho là 'đáng tin cậy' và cho thấy là Iran, ngược lại với nhũng lời phủ nhận của họ, có chủ tâm trang bị vũ khí hạt nhân.

Phương Tây đã phản ứng mạnh mẽ đòi tăng cường trừng phạt, gia tăng sức ép lên Iran. Trung Quốc và Nga đã chống đối. Theo một nhà ngoại giao thì Nga và Trung Quốc trong thời gian đầu không muốn nghe nói đến một nghị quyết nhắm vào Iran.

Trong khi đó vào hôm qua tại Hoa Kỳ, một thượng nghị sĩ đã đưa ra một dự thảo luật đe doạ trừng phạt tất cả những định chế tài chính ngoại quốc làm việc với Ngân hàng Trung ương Iran. Mục tiêu là đánh vào phưong tiện tài chính để buộc Iran ngưng hoặc đình chỉ chương trình hạt nhân của họ. Dự luật do thượng nghị sĩ đảng cộng hoà Mark Kirk soạn thảo chủ trương cấm hoạt động tại Hoa Kỳ và phong toả tài sản những định chế giao dịch với ngân hàng Iran.

Riêng Bộ trưởng quốc Mỹ Leon Panetta hôm nay tỏ ý không tán đồng can thiệp quân sự vào Iran. Ông nêu mối quan ngại về hậu quả kinh tế của một chiến dịch như thế. Bộ trưởng Mỹ nêu nhận định của ông trong cuộc gặp gỡ với bộ trưởng Quốc phòng Israel, Ehud Barak, bên lề cuộc họp thượng đỉnh về an ninh tổ chức tại Halifax, Canada.

Theo ông Leon Panetta một cuộc can thiệp quân sự vào Iran thì chỉ tạm ngưng được trong vòng một hai năm tối đa chương trình hạt nhân của Téhéran, nhưng hậu quả kinh tế đối với thế giới sẽ không nhỏ. Và phải tính đến yếu tố này. Trong thời gian qua, trước khi AIEA công bố báo cáo về chương trình hạt nhân Iran, Israel đã từng lên về một cuộc tấn công của Israel và đồng minh vào Iran.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.