Vào nội dung chính
IRAN

Liên hiệp quốc yêu cầu Iran hợp tác điều tra vụ mưu sát đại sứ Ả Rập Xê Út

Hôm qua, thứ Sáu 18/11/2011, một nghị quyết yêu cầu Iran hợp tác điều tra vụ âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út tại Mỹ đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua, với 106 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 40 vắng mặt. Iran đã đưa ra đề nghị chống lại dự thảo nghị quyết kể trên, nhưng đã bị Đại hội đồng bác bỏ. 

Adel Jubairn, đại sứ Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ (Reuters)
Adel Jubairn, đại sứ Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ (Reuters)
Quảng cáo

Trước đó, Hoa Kỳ đã cáo buộc Iran lập kế hoạch sát hại đại sứ Ả Rập Xê Út Adel Jubair tại nước này. Đây là điều mà Iran khẳng định là không có cơ sở. Nghi phạm của vụ án là Mansour Arbabsiar, một người Mỹ gốc Iran, tuyên bố bị cáo buộc oan.

Nghị quyết kể trên lên án âm mưu ám sát và kêu gọi chính quyền Iran hợp tác với tất cả các quốc gia, đang tiến hành điều về vụ việc. Nghị quyết cũng khuyến khích tất cả các nước tiến hành các biện pháp bổ sung để báo trước về các nguy cơ của những hành động khủng bố tương tự.

Hoa Kỳ ca ngợi kết quả bỏ phiếu kể trên và khẳng định rằng, việc nghị quyết nhận được sự ủng hộ của rất nhiều nước, đã gửi đến chính quyền Teheran một thông điệp mạnh mẽ, cho thấy : Cộng đồng quốc tế không khoan thứ cho các hành động tấn công vào giới ngoại giao.

Cũng liên quan đến Iran, sau nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế lên án Teheran (nhưng không đưa ra các biện pháp cụ thể, do cản trở của Nga và Trung Quốc) phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân quân sự.

Ngày hôm qua, 18/11, theo một số nguồn tin, Washington dự kiến sẽ có những biện pháp trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp hóa dầu của Iran. Cũng ngày hôm qua, các lãnh đạo Hạ Viện Hoa Kỳ đã gửi thư yêu cầu tổng thống Obama nhanh chóng áp dụng các biện pháp trừng phạt ngân hàng trung ương Teheran.

Iran phản ứng mạnh mẽ với quyết định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, và đe dọa sẽ kiện tổ chức này, vì bản báo cáo về vũ khí hạt nhân của Iran, mà tổ chức này công bố, là « bất hợp pháp ». Theo đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, phần phụ lục của báo cáo với nhiều thông tin mật, liên quan đến tên tuổi của các nhà khoa học Iran tham gia vào chương trình hạt nhân, đã được phân phát cho báo giới. Teheran lo ngại tình báo Hoa Kỳ và Israel sẽ giết hại những người có tên trong danh sách này.

Iran cũng quyết định không tham gia vào một cuộc họp về chủ đề khu vực Trung Đông không vũ khí hạt nhân, dự kiến tổ chức vào tuần tới, dưới sự chủ trì của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Đây là một cuộc hợp trù bị cho một hội nghị về phi hạt nhân khu vực Trung Đông, mà Liên hiệp quốc dự định sẽ làm tại Phần Lan vào năm tới.

Iran giải thích, sở dĩ nước này không tham gia vào cuộc họp kể trên, vì Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế vừa thông qua nghị quyết lên án và Israel từ chối ký Hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.