Vào nội dung chính
SYRIA

Tổng thống Syria tuyên bố không nhượng bộ áp lực quốc tế

Lãnh đạo Syria Bachar al-Assad khẳng định là sẽ không « cúi mình » trước một cuộc can thiệp quân sự của quốc tế chống chính sách đàn áp đối lập của Damas. Ông lên án Liên đoàn Ả Rập tạo thời cơ cho quân đội Tây phương tấn công Syria vào lúc tối hậu thư kết thúc vào đêm qua 19/11/2011.

Biểu tình chống chế độ Tổng thống Assad tại Kafranbel, gần Adlb, ngày 18/11/2011.
Biểu tình chống chế độ Tổng thống Assad tại Kafranbel, gần Adlb, ngày 18/11/2011. REUTERS/Handout
Quảng cáo

Theo AFP, trong ngày cuối cùng của tối hậu thư, bạo lực đã làm 17 người chết. Ngoài 11 thường dân còn có hai binh sĩ đào ngũ bị quân đội bắn chết . Ngược lại, phía lực lượng an ninh tình báo cũng bị thiệt mạng 4 nhân viên khi chiếc xe của họ lọt vào ổ phục kích của phe nổi dậy.

Sự kiện các binh sĩ bất tuân lệnh bắn vào dân đào ngũ càng ngày càng đông để gia nhập vào lực lượng nổi dậy « Quân đội Syria Tự do » khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Nga lo ngại Syria rơi vào nội chiến.

Tuy nhiên , trả lời phỏng vấn của tuần báo Anh The Sunday Times, phát hành vào hôm nay 20/11/2011, Tổng thống Bachar al-Assad tuyên bố là « sẵn sàng chiến đấu và chết » nếu phải đương đầu với một cuộc can thiệp quân sự. Đây là điều mà ông gọi là « đương nhiên và không thể phủ nhận ».

Một lần nữa, lãnh đạo chế độ cha truyền con nối bác bỏ những lời kêu gọi chấm dứt sử dụng bạo lực đàn áp dân chúng. Ông cho rằng phong trào biểu tình trong nước không xuất phát từ nguyện vọng dân chủ mà là do « các băng đảng võ trang » gây rối trị an.

Lập luận của Tổng thống Syria là với tư cách lãnh đạo ông phải « không để cho máu đổ thêm ». Giải pháp duy nhất không phải là từ chức để dân chủ hóa mà là « truy tìm, tiêu diệt các băng đảng võ trang, ngăn chận vũ khí từ các nước láng giềng xâm nhập, tái lập trật tự ổn định ». Ông lên án Liên đoàn Ả Rập ra tối hậu thư để « chứng tỏ là có vấn đề giữa những người Ả Rập hầu tạo cớ cho Tây phương can thiệp quân sự ».

Chính quyền Syria hoàn toàn không trả lời về những lời kêu gọi của Liên đoàn Ả Rập, kỳ hạn cho Syria, trong ba ngày kể từ thứ Tư cho đến tối thứ Bảy phải ngưng sử dụng lực lượng võ trang đàn áp dân.

Liên đoàn Ả Rập sẽ đệ trình một dự thảo nghị quyết tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tuần tới. Theo Liên Hiệp Quốc, số nạn nhân tử vong đã lên hơn 3.500 người kể từ tháng 3 năm nay, và đã đến lúc phải khẩn cấp tìm biện pháp bảo vệ thường dân.

Theo giới phân tích thì chế độ Damas càng ngày càng bị cô lập. Cũng phát biểu trên báo chí Anh, tờ Sunday Telegraph, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul tuyên bố là những « chế độ độc tài theo kiểu Syria không còn chỗ đứng bên bờ Địa Trung Hải ». Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Ehuk Barack, tuy thuộc phe bồ câu, cũng dự báo là lãnh đạo Syria « nếu không biết lùi bước sẽ chịu chung số phận với đại tá Kadhafi của Libya ».

Hội đồng Quốc gia Syria (CNS) tập hợp hầu hết các đảng phái đối lập hôm nay đưa ra dự thảo một chương trình hành động chính trị, có mục tiêu lật đổ chế độ Assad, và tiến hành một cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến, trong thời kỳ quá độ một năm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.