Vào nội dung chính
HOA KỲ - IRAN

Hoa Kỳ ban hành thêm biện pháp trừng phạt ngành dầu hỏa và ngân hàng Iran

Washington thông báo thêm nhiều biện pháp trừng phạt chính quyền Hồi giáo Teheran và cảnh báo các nước buôn bán với Iran. Tổng thống Mỹ giải thích là Iran đã chọn con đường cô lập vì tham vọng hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Tim Geithner thông báo các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, Washington, 21/11/2011.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Tim Geithner thông báo các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, Washington, 21/11/2011. REUTERS/Hyungwon Kang
Quảng cáo

Tiếp theo bản phúc trình, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (AIEA) than phiền là Iran thiếu minh bạch trong chương trình hạt nhân, bị nghi ngờ che đấu ý đồ quân sự, một loạt quốc gia tây phương như Canada, Anh và Mỹ đã siết chặt gọng kềm.

Ngày hôm qua 21/11/2011, Nhà Trắng ban hành một sắc lệnh mới về các biện pháp trả đũa.

Đối tượng là những tổ chức hoặc các nhân « cố tình » giúp đỡ Iran phát triển công nghiệp dầu hỏa và hóa dầu.

Bộ trưởng tài chính Timothy Geithner, trong cuộc họp báo, cho biết thêm là đã chính thức tố cáo Iran là « nguồn lo ngại chính yếu trong lãnh vực hợp thức hóa tiền bất chính ».

Theo tinh thần đạo luật « Patriot Act » ban hành sau khủng bố 11/09/2001, và qua sự kiện xem Iran là nơi « rửa tiền », mở đường cho Hoa Kỳ trừng phạt các ngân hàng quốc tế nào liên hệ với Iran qua trung gian các ngân hàng thương mại Iran hoặc Ngân hàng trung ương Iran.

Bộ tài chính Mỹ thông báo đưa vào « sổ đen » danh sách 11 tác nhân pháp lý và cá nhân bị xem là có góp phần vào chương trình « vũ khí sát hại hàng hoạt » của Iran.

Trong cuộc họp báo chung với ngoại trưởng Hillary Clinton, bộ trưởng tài chính Timothy Geithner cũng kêu gọi các « cơ quan tài chính trên thế giới hãy cân nhắc thận trọng về những rủi ro nếu buôn bán với Iran ».

Trước đó, Anh Quốc thông báo ngưng mọi giao dịch tài chính với ngân hàng Iran. Còn Canada cũng cho biết, sẽ phong tỏa mọi dịch vụ chuyển ngân.

Chính phủ Pháp đề nghị với các quốc gia Âu Mỹ và Nhật Bản phong tỏa tài sản của Ngân hàng trung ương Iran và không mua dầu thô của Iran để gây sức ép.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.