Vào nội dung chính
SYRIA

Liên Hiệp Quốc lên án Syria, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tổng thống Assad từ chức

Ngày hôm qua, 22/11/2011, Ủy ban Nhân quyền của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, với một đa số áp đảo, đã thông qua một nghị quyết lên án chính quyền Syria tiến hành những vụ đàn áp đẫm máu nhắm vào người biểu tình. Trong cùng ngày, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã so sánh các vụ trấn áp tại Syria với phương pháp đàn áp của phát xít Đức.

Biểu tình tại Syria chống chế độ Bachar el-Assad sau buổi cầu nguyện thứ sáu 18/11/2011 (Reuters)
Biểu tình tại Syria chống chế độ Bachar el-Assad sau buổi cầu nguyện thứ sáu 18/11/2011 (Reuters)
Quảng cáo

Sau khi cực lực lên án những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống của chế độ Syria, nghị quyết kêu gọi Damas chấm dứt ngay những hành động đàn án, thực hiện kế hoạch giải quyết khủng hoảng của Liên đoàn Ả Rập. Từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York, thông tín viên Karim Lebhour gửi về bài tường trình :

« Đây là một thất bại ngoại giao nặng nề đối với Syria. 122 nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết lên án những vụ vi phạm nhân quyền của chế độ Syria. Chỉ có 13 nước bỏ phiếu chống và 14 quốc gia vắng mặt. Điểm đáng chú là có 6 nước Ả Rập tham gia soạn thảo nghị quyết. Ngoài Syria, không có một nước nào trong khu vực chống lại nghị quyết. Đại sứ Đức bên cạnh Liên Hiệp Quốc Peter Wittig đánh giá sự ủng hộ của các nước Ả Rập là một buớc ngoặt trong cuộc khủng hoảng Syrie. Theo ông, sự kiện này làm thay đổi nhiều điều. Thế giới Ả Rập đã bày tỏ thái độ mạnh mẽ và Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc không thể không tính tới quyết định của các nước trong khu vực. Hội Đồng Bảo An cần phải xem xét trở lại hồ sơ Syria.

Dường như Nga và Trung Quốc cũng nghe rõ thông điệp này. Tháng trước, Matxcơva và Bắc Kinh đã dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn một nghị quyết của Hội Đồng Bảo An. Lần này, Nga và Trung Quốc không tham gia bỏ phiếu, có thể là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi chính sách trong lúc chế độ của tổng thống Bachar El – Assad ngày càng bị cô lập ».

Mặc dù ngày càng bị cô lập, nhưng chế độ của tổng thống Assad vẫn nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga, hai thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Ngày hôm nay, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc thông qua một nghị quyết lên án những vụ đàn áp tại Syria là một sáng kiến không có hiệu quả.

Trong khi đó, áp lực quốc tế vẫn tiếp tục gia tăng đối với chính quyền Damas.

Sự kiện chưa từng thấy là ngày hôm qua, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lớn tiếng kêu gọi tổng thống Syria El Assad từ chức và không ngần ngại so sánh những vụ trấn áp người biểu tình đang diễn ra tại Syria với phương pháp đàn áp của phát xít Đức. Ông nói : « Chiến đấu chống lại chính dân tộc của mình cho đến khi chết, không phải là hành động anh hùng, mà đó là sự hèn nhát, khiếp sợ. Nếu muốn nhìn thấy xem ai đã chiến đấu chống lại dân tộc của mình cho đến khi chết, hãy nhìn vào nước Đức phát xít, hãy nhìn vào Hitler, Mussolini ».

Vẫn theo thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Syria El Assad phải rút kinh nghiệm từ số phận của nhà cựu độc tài Libya Kadhafi.

Về phần mình, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang công du Anh Quốc, cũng tuyên bố trên thời báo The Guardian rằng nước láng giềng Syria đang ở trong tình thế bế tắc và sự thay đổi là tất yếu.

Tại Syria, các lực lượng thân chính quyền vẫn thẳng tay đàn áp những người biểu tình. Theo tổ chức Quan sát nhân quyền Syria, OSDH, ngày hôm qua, có ít nhất 33 người trong đó có 6 trẻ em và thiếu niên, đã bị chết trong các vụ trấn áp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.