Vào nội dung chính
YEMEN

Tổng thống Yemen đồng ý chuyển giao quyền lực

Ngày 23/11/2011, tại Ryad, Tổng thống Ali Abdallah Saleh, sau 33 năm trị vì đất nước Yemen, cuối cùng đã phải đồng ý ký vào thỏa thuận chuyển giao quyền lực. Thỏa thuận này nằm trong kế hoạch đưa Yemen thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng được các vương quốc Ả Rập trong vùng Vịnh đưa ra từ hồi tháng 4 mà Tổng thống Yemen đã nhiều lần bác bỏ.

Quốc vương Ả Rập Xê Út Abdullah tiếp đón Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh tại Ryad ngày 23/11/2011.
Quốc vương Ả Rập Xê Út Abdullah tiếp đón Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh tại Ryad ngày 23/11/2011. REUTERS/Handout
Quảng cáo

Đại diện các đảng phái cầm quyền và phe đối lập Yemen hôm qua cũng đã ký một văn kiện gọi là cơ chế áp dụng kế hoạch nói trên theo đó, trong khoảng thời gian ba tháng Tổng thống phải từ chức. Tuy nhiên phong trào đối lập tại Yemen đã bác bỏ thỏa thuận. Họ đòi phải đưa Tổng thống Saleh ra xét xử trước tòa án.

Từ Ryad, thông tín viên Clarence Rodiguez tường trình :

" Cho đến tận phút chót, các Ngọai trưởng của 6 nước vùng Vịnh họp tại Hoàng cung Al-Yamamah tại Ryad mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng cần phải nói thêm là đã ba lần Tổng thống Yemen đã trở mặt vào phút chót. Lần này thì mọi việc diễn ra tốt đẹp.

Đại diện của Liên Hiệp Quốc, ông Jamal Benomar là người đã theo dõi từng điểm một trong thỏa thuận cuối cùng này khẳng định, việc ký kết thỏa thuận đạt kết quả là do đã có nhiều điều chỉnh so với bản kế hoạch ban đầu của Hội đồng Hợp tác các nước vùng Vịnh. Ngoài việc bảo đảm quyền miễn trừ truy tố cho ông Saleh và gia đình, thỏa thuận còn quy định ông Saleh tiếp tục giữ chức Tổng thống danh dự trong vòng ba tháng.

Chính quyền lâm thời từ nay được trao cho ông Mansour Hadi, vốn nắm chức Phó tổng thống từ 17 năm qua. Ông được nhìn nhận là một con người kín đáo và biết tạo được sự đồng thuận. Trong giai đoạn chuyển tiếp, nhân vật quân nhân chuyên nghiệp này sẽ phải triển khai một chính phủ đoàn kết dân tộc và tổ chức bầu cử tổng thống trong ba tháng tới.

Như vậy là Ali Abdallah Saleh đã kết thúc 33 năm nắm quyền và chấm dứt các cuộc nổi dậy của dân chúng đã kéo dài suốt gần 10 tháng qua. Tuy nhiên tại Yemen, giới trẻ trong phong trào phản kháng chế độ cắm trại ở Sanaa từ 9 tháng qua đòi Tổng thống Yemen từ chức, đã bác bỏ thỏa thuận chuyển giao quyền lực vừa ký tại Ryad. Họ tiếp tục kêu gọi biểu tình vào ngày hôm nay."

Ngay sau thỏa thuận chuyển giao quyền lực được ký chưa đầy một ngày, đụng độ chết người đã xảy ra tại Sanaa. AFP cho biết, những người ủng hộ Tổng thống Ali Abdallah Saleh đã bắn vào đoàn người đòi đưa Tổng thống Saleh ra xét xử, làm ít nhất 5 người chết.

Theo lời kêu gọi của phong trào « Thanh niên Cách mạng », hàng ngàn người tại Sanaa đã xuống đường phản đối việc ký thỏa thuận Ryad cho phép Tổng thống Saleh và gia đình được miễn truy tố. Những người ủng hộ Tổng thống mặc thường phục đã xả súng bắn vào đoàn biểu tình. Theo nguồn tin từ bệnh viện dã chiến do những người phản kháng chế độ dựng lên tại Quảng trường Thay đổi thì đã có 5 người chết và 34 người bị thương.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.