Vào nội dung chính
SYRIA - TRUNG CẬN ĐÔNG - Ả RẬP

Liên đoàn Ả Rập trừng phạt kinh tế Syria

Hôm nay, 27/11/2011, Liên đoàn Ả Rập đã thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria, nhằm buộc chế độ của tổng thống Assad phải chấm dứt đàn áp biểu tình. Thủ tướng Qatar đã thông báo như trên, sau khi cuộc họp bất thường của Ngoại trưởng các nước Ả Rập vừa kết thúc, và cho biết các biện pháp này sẽ có hiệu lực ngay tức khắc.

Cuộc họp khẩn cấp về Syria của các ngoại trưởng trong Liên đoàn Ả Rập, Cairo Ai Cập, ngày 12/11/2011
Cuộc họp khẩn cấp về Syria của các ngoại trưởng trong Liên đoàn Ả Rập, Cairo Ai Cập, ngày 12/11/2011 REUTERS/Asmaa Waguih
Quảng cáo

Các biện pháp trừng phạt gồm có việc ngưng mọi giao dịch thương mại và phong tỏa các tài sản của chính phủ Damas tại các nước Ả Rập, ngưng các chuyến bay thương mại đến Syria, cấm các nhân vật cao cấp trong chính phủ Damas đến lãnh thổ các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập.

Thủ tướng Qatar, ông Hamad ben Jassem al-Thani cho biết, có 19/21 nước thành viên Liên đoàn Ả Rập đã bỏ phiếu thuận, chỉ có Irak và Liban là không ủng hộ các biện pháp trừng phạt Syria.

Đây là lần đầu tiên kể từ nhiều thập kỷ qua, Liên đoàn Ả Rập trừng phạt một quốc gia thành viên ở mức độ như trên. Lần này các nước Ả Rập vùng Vịnh đã gia tăng áp lực lên Liên đoàn. Các nước này bực tức trước sự liên kết giữa Damas và Teheran, cũng như quy mô của việc đàn áp đẫm máu phong trào phản kháng tại Syria.

Nền kinh tế Syria vốn đã bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt của châu Âu và Hoa Kỳ. Nay với quyết định mới nhất của Liên đoàn Ả Rập, Damas có nguy cơ bị bóp nghẹt do một nửa lượng hàng xuất khẩu và gần một phần tư lượng hàng nhập khẩu của Syria là với các nước Ả Rập.

Liên đoàn Ả Rập đã đưa ra hai tối hậu thư trong tuần, đòi Syria chấm dứt trấn áp và chấp nhận sự hiện diện của các quan sát viên Ả Rập, nhưng chính quyền Damas vẫn làm ngơ. Ngoại trưởng Syria còn lên án Liên đoàn Ả Rập là đã cổ vũ cho « sự can thiệp của nước ngoài », sau khi tổ chức này kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc nhằm tìm ra một giải pháp cho vấn đề Syria.

Tổ chức quan sát nhân quyền tại Syria (OSDH) cho biết, hôm nay lại có thêm 11 thường dân Syria bị chết và 25 người bị thương do trúng đạn của lực lượng an ninh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.