Vào nội dung chính
VƯƠNG QUỐC BỈ

Bỉ có chính phủ mới sau 540 ngày khủng hoảng

Quốc vương Bỉ , Albert đệ nhị, vào ngày hôm qua 05/12/2011,đã bổ nhiệm ông Elio Di Rupo, lãnh đạo đảng Xã hội, làm thủ tướng cùng toàn thể thành viên nội các mới, kết thúc một thời kỳ khủng hoảng kỷ lục, 540 ngày không chính phủ.

Tân Thủ tướng Bĩ Elio di Rupo
Tân Thủ tướng Bĩ Elio di Rupo REUTERS/Francois Lenoir
Quảng cáo

Tân thủ tướng Bỉ, 60 tuổi, xuất thân nhà nghèo, gốc Ý, đồng tính luyến ái, học rất giỏi và cũng là một chính trị gia khôn khéo.

Vào lúc người dân Bỉ đã mất hết tin tưởng thì phép lạ đã xảy ra. 18 tháng sau khi chính phủ cuối cùng bị sụp đổ và sau 20 tiếng đồng hồ thương lượng gay go, 6 chính đảng tại Bỉ đã thỏa thuận thành lập một chính phủ liên minh, chấm dứt thời kỳ vô chính phủ.

Tổ chức ly khai chủ trương tách vùng nói tiếng Hà Lan ra khỏi vùng nói tiếng Pháp bị loại ra khỏi liên minh.

Chính phủ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào chiều nay. Tân thủ tướng Elio Di Rupo sẽ đọc diễn văn về chính sách chung vào ngày mai trước khi tham dự hội nghị Thượng Đỉnh Liên Hiệp Châu Âu vào cuối tuần.

Chân dung Thủ tướng Bỉ :

Elio Di Rupo, 60 tuổi, là nhân vật chính trị nói tiếng Pháp đầu tiên nắm chiếc ghế thủ tướng Bỉ kể từ 30 năm qua.

Đây là phần thưởng vinh dự nhất cho một nhà lãnh đạo chính trị đồng tính luyến ái không mặc cảm , đã góp công lao rất lớn đưa đảng Xã Hội nói tiếng Pháp ra khỏi cơn khủng hoảng lâu dài, và canh tân đảng cánh tả này sau hàng loạt tai tiếng bê bối.

Theo giới quan sát, tên tuổi của Elio Di Rupo có thể sẽ được lịch sử ghi công như một nhà hòa giải, kết hợp được hai phe nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan vào thời điểm quyết liệt nhất, nếu không khéo, có thể làm tan rã Vương quốc Bỉ.

Sinh năm 1951 tại Morlanwelz, miền Nam nước Bỉ, trong một gia đình nghèo, 7 anh em. Cha mẹ ông là di dân người Ý, sang Bỉ định cư sau Thế chiến thứ hai.

Cha mất sớm, mẹ mù chữ, phải gởi ba trong số bảy người con cho nhà nước nuôi dưỡng.

Mặc dù cuộc sống khó khăn, thủ tướng tương lai của Bỉ xuất sắc trong đường học vấn với bằng Tiến sĩ Hóa học.

Nhưng không phải chỉ lo học, Elio Di Rupo tham gia hoạt động chính trị rất sớm lúc 17 tuổi. năm 1999, ông trở thành chủ tịch đảng Xã Hội. Trong 20 năm qua, ông nhiều lần đắc cử dân biểu, thượng nghị sĩ, dân biểu châu Âu, thị trưởng thành phố Mons, thủ tướng chính phủ tiểu bang, Phó thủ tướng liên bang…

Tiểu sử của ông ghi lại, lúc còn đi học, cậu bé Elio chỉ có một cái quần vá chằng vá đụp hàng trăm lần.

Tuy Bỉ ở sát biển, nhưng phải đến 16 tuổi, chàng thiếu niên bây giờ lãnh đạo chính phủ, lần đầu tiên mới biết “cái biển nó to như thế nào”.

Những công lao của ông tạo ra một hình ảnh tích cực trong lòng người dân nói tiếng Hà Lan. Tuy nhiên nhược điểm của ông là nói tiếng Hà Lan còn yếu, mặc dù trong những tháng gần đây ông đi học khóa cấp tốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.