Vào nội dung chính
NGA

Tổng thống Nga đến Praha thảo luận về lá chắn chống tên lửa của NATO

Tổng thống Nga Medvedev đến Praha tối nay 7/12/2011 trong một chuyến công du một ngày với hai mục tiêu : Bàn thảo về hệ thống lá chắn chống tên lửa của NATO mà Nga cực lực phản đối, và hợp tác kinh tế song phương trong đó có việc xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân mới cho nhà máy điện hạt nhân Tiệp ở Temelin.

Tổng thống Medvedev đến thăm một trạm radar giáp biên giới Ba Lan 29/11/2011 (REUTERS)
Tổng thống Medvedev đến thăm một trạm radar giáp biên giới Ba Lan 29/11/2011 (REUTERS)
Quảng cáo

Theo ông Serguei Kiselev Đại sứ Nga tại Praha, tổng thống Nga sẽ nêu một cách thẳng thắn quan điểm của Matxcơva về hệ thống lá chắn, đúng vào lúc các Ngoại trưởng khối NATO, họp lại hôm nay và ngày mai tại Bruxelles để tìm cách trấn an Nga trên hồ sơ đang gây căng thẳng này.

Để phản đối hệ thống lá chắn của NATO mà Nga cảm thấy là một mối đe doạ, Matxcơva cuối tháng 11 vừa qua đã quyết định khởi động hệ thống báo động chống tên lửa ở Kaliningrad. Tổng thống Nga cũng trấn an là ‘không đóng cửa đối thoại’.

Riêng về mục tiêu kinh tế, theo đại sứ Nga nhiều thoả thuận sẽ được ký kết nhân chuyến viếng thăm này. Trao đổi mậu dịch giữa hai bên đã gia tăng đáng kể, đạt 10,1 tỷ đô la từ tháng giêng đến tháng 9/2011, tăng 38% so cùng thời kỳ năm ngoái. Nga đang ngấp nghé dự án hai lò phản ứng hạt nhân mới mà Praha muốn xây dựng cho nhà máy điện Temelin, vốn đã được trang bị bằng hai lò phản ứng của Nga VVER-1000.

Trong cuộc chạy đua giành hợp đồng xây các lò phản ứng mới - trị giá 20 tỷ euro - cạnh tranh với Nga còn có tập đoàn Pháp Areva và Westinghouse của Mỹ.

Những vấn đề trên sẽ đươc hai bên thào luận trong buối làm việc chính thức vào ngày mai giữa tổng thống Medvedev với tổng thống Séc Vaclav Klauss cùng thủ tướng Petr Necas.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.