Vào nội dung chính
SYRIA

Thêm 50 dân Syria thiệt mạng do bị đàn áp

Hôm nay 10/12/2011, Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết, 41 thường dân nước này đã bị các lực lượng an ninh sát hại vào hôm qua, thứ Sáu 9/12/2011. Còn trong ngày hôm nay, có thêm 9 người nữa bị bắn chết. Hôm qua, các vụ bắn giết thường dân Syria diễn ra khắp cả nước.

Syria : số nạn nhân thường rất cao vào mỗi ngày thứ sáu do hàng tuần có tập hợp biểu tình sau giờ cầu nguyện (Reuters)
Syria : số nạn nhân thường rất cao vào mỗi ngày thứ sáu do hàng tuần có tập hợp biểu tình sau giờ cầu nguyện (Reuters)
Quảng cáo

Theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria - tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Luân Đôn - 12 thường dân, trong đó có 2 em nhỏ từ 10 đến 12 tuổi đã bị giết ở Homs, trung tâm của phong trào phản kháng chống chế độ al-Assad. Một em nhỏ 14 tuổi đã bị giết tại một làng thuộc khu vực này.

Còn tại Hama, thành phố cách Damas hơn 200 km về phía bắc, có 5 thường dân bị chết vì đạn của lực lượng an ninh. 18 thường dân, trong đó có 2 trẻ em, bị giết hại tại 5 thành phố thuộc vùng thủ đô Damas. Một phụ nữ và một bé gái bị thiệt mạng tại tỉnh miền nam Deraa, nơi bắt nguồn phong trào phản kháng Syria cách đây 9 tháng. …

Ngày hôm qua, Hội đồng Quốc gia Syria - tổ chức tập hợp hầu hết các phong trào đối lập - bày tỏ sự lo ngại về một cuộc « thảm sát », có thể xảy ra tại Homs, thành phố đang chịu nhiều đàn áp khốc liệt từ nhiều tuần nay. Tổ chức đối lập Syria tuyên bố « tất cả các tin tức, video, cũng như thông tin từ những người tranh đấu tại chỗ khẳng định, chính quyền đang chuẩn bị cho một cuộc thảm sát tập thể để dập tắt cuộc cách mạng tại Homs, để làm gương cho các khu vực khác ».

Người phát ngôn của ngoại trưởng Hoa Kỳ Victoria Nuland nhấn mạnh là, cá nhân tổng thống Syria al-Assad phải chịu trách nhiệm đối với tất cả những trường hợp tử vong, do các lực lượng của chính quyền gây ra. Luân Đôn yêu cầu Damas « rút quân ngay lập tức » khỏi khu vực ngoại vi thành phố Homs.

Trong khi quốc tế tiếp tục gia tăng trừng phạt Damas, ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an LHQ đã chấp thuận đề nghị của Pháp, Anh, Đức, cho phép người phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Navi Pillay, báo cáo trước Hội đồng Bảo an về tình hình Syria. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp, báo cáo sẽ được trình bày vào ngày thứ Ba tuần tới.

Báo cáo của bà Navi Pillay đã được thực hiện với sự tham gia của hơn 220 nhân chứng tại Syria. Báo cáo này cho thấy có hơn 4.000 người bị thiệt mạng trong các đàn áp của chính quyền, bên cạnh đó có gần 1.000 người thuộc lực lượng an ninh Syria bị giết chết. Người phụ trách nhân quyền LHQ còn nhấn mạnh, rất nhiều quân nhân Syria đã đào ngũ, làm tăng nguy cơ bùng nổ nội chiến tại Syria.

Ngày hôm qua, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon khẳng định, con số hơn 4.000 người bị giết hại trong các cuộc đàn áp tại Syria từ đầu năm đến nay, theo báo cáo của LHQ, là « đáng tin cậy ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.