Vào nội dung chính
QUAN HỆ MỸ - IRAK

Hoa Kỳ vẫn giúp đỡ Irak sau khi rút quân

Trong cuộc họp báo chung tối qua, 12/12/2011 với thủ tướng Irak, Nouri al Maliki, mà ông vừa tiếp tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Obama đã long trọng cam kết là Hoa Kỳ sẽ vẫn là một đối tác ‘vững chắc và đáng tin cậy ‘của Irak. Về phần mình, Thủ tướng Irak hy vọng là các tập đoàn Mỹ sẽ đóng một vai trọng trong lãnh vực dầu hỏa của nước ông.

Thủ tướng Irak Nouri al-Maliki (t) và Tổng thống Mỹ Barack Obama họp báo chung tại Washington ngày 12/12/2011.
Thủ tướng Irak Nouri al-Maliki (t) và Tổng thống Mỹ Barack Obama họp báo chung tại Washington ngày 12/12/2011. REUTERS/Jonathan Ernst
Quảng cáo

Chuyến công du Hoa Kỳ của thủ tướng Irak diễn ra không đầy 3 tuần trước cuộc rút quân toàn diện của Mỹ khỏi Irak từ đây đến cuối năm. Hiện nay, chỉ còn 6000 lính Mỹ ở Irak, trong khi mà vào những năm 2007, 2008, tính ra có đến 170.000 người.

Từ đây đến cuối tháng, lực lượng Mỹ còn lại tại Irak họ sẽ chuyển giao trách nhiệm gánh vác an ninh lại cho 900.000 người thuộc lực lượng an ninh Irak. Hoa Kỳ chỉ sẽ để lại 150 quân nhân và 763 nhân viên dân sự, lo việc tiếp tục đào tạo lực lượng Irak.

Tổng thống Mỹ hy vọng một ‘chương mới’ được mở ra trong quan hệ hai bên, và ông cam kết : « Trong lúc mà Irak đối diện với tương lai, người Irak cần biết là họ không đơn độc. Họ có Hoa Kỳ một đối tác vững chắc và đáng tin cậy ».

Nhắm vào Iran, nhưng không nêu đích danh, Tổng thống Mỹ cảnh cáo là ‘những quốc gia thứ 3’ không nên can thiệp vào Irak và ‘chủ quyền của Irak phải được tôn trọng’.

Thủ tướng Maliki cũng tỏ ý mong muốn công cuộc họp tác hai bên tiếp tục chặt chẽ, hy vọng là các tập đoàn Mỹ sẽ đóng một vai trọng trong lãnh vực dầu hỏa hay những lãnh vực khác.

Một thỏa thuận trên nguyên tắc đã được thông báo sau đó về việc Hoa Kỳ bán 18 máy bay mới F-16 cho Bagdad.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.