Vào nội dung chính
QUỖC TẾ

Xung đột bạo lực lại xảy ra tại thủ đô Ai Cập

Quân đội Ai Cập dùng dùi cui đàn áp một cuộc biểu tình tại quảng trường Tahrir vào sáng ngày 17/12/11sau một đêm bạo lực làm 8 người chết và 300 người bị thương xảy ra giữ tiến trình bầu cử quốc hội lập hiến. Thủ tướng Ai Cập cảnh báo nguy cơ « phản cách mạng ». 

Quảng trường Tahrir ngày 17/12/2011
Quảng trường Tahrir ngày 17/12/2011 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Quảng cáo

Mười tháng sau ngày tổng thống Mubarak từ chức, tình hình Ai Cập vẫn không có dấu hiệu giảm căng thẳng.

Ngày hôm qua,16/12/11 xung đột xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình bám trụ tại quảng trường Tahrir trước trụ sở chính phủ để phản đối quân đội chỉ định ông Karmal el-Ganzouri, một thủ tướng cũ thời Mubarak, làm thủ tướng.

Phe biểu tình dùng gạch đá và bom xăng Molotov ném vào các cơ quan công quyền.

Theo tin của bộ trưởng Y tế, thì 8 người chết và 299 người bị thương trong vụ xung đột này khi cảnh sát can thiệp.

Sáng nay, quân đội đã tăng cường phối hợp với cảnh sát bảo vệ trụ sở chính phủ. Truyền thông nhà nước đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau về cội nguồn của cuộc bạo động đêm qua.

Về phần ông Ganzouri, vị thủ tướng do quân đội bổ nhiệm cảnh báo rằng « những người gây bạo loạn tại quảng trường Tahrir không phải là « phong trào giới trẻ làm cách mạng mà là thành phần phản cách mạng ».

Thủ tướng lâm thời tìm cách bảo vệ quân đội. Ông cho rằng phong trào giới trẻ đã bị « thành phần không muốn đem lại điều tốt cho Ai Cập xâm nhập »

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.