Vào nội dung chính
HOA KỲ - BELARUS

Hoa Kỳ tăng cường trừng phạt Belarus

Quốc hội Mỹ vào hôm qua, 20/12/2011 đã gia tăng các biện pháp trừng phạt Belarus, một năm sau các vụ đàn áp biểu tình phản đối việc bầu lại Tổng thống Alexander Loukachenko. Hạ viện Mỹ đã thông qua một đạo luật cũng được Thượng viện tán đồng, mở rộng danh sách lãnh đạo Belarus bị cấm visa.

Biểu tình tại trung tâm thành phố Minks ngày 19/12/2011, nhân kỷ niệm 1 năm cuộc bầu cử tổng thống bị tố cáo là gian lận.
Biểu tình tại trung tâm thành phố Minks ngày 19/12/2011, nhân kỷ niệm 1 năm cuộc bầu cử tổng thống bị tố cáo là gian lận. REUTERS/Vasily Fedosenko
Quảng cáo

Ngoài các nhân vật lãnh đạo Belarus, danh sách giờ đây còn gồm thêm các lãnh đạo ngành an ninh chịu trách nhiệm trong việc trấn áp.

Hạ viện Mỹ còn nhắm vào giới thể thao, cụ thể là ngành khúc côn cầu Belarus, khi yêu cầu Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc tế đình chỉ dự án tổ chức giải vô địch thế giới năm 2014 tại Minsk. Nghị viện Châu Âu trước đây, cũng đã đưa ra yêu cầu tương tự.

Xin nhắc lại,Tổng thống Loukachenko, lãnh đạo Belarus từ 16 năm qua, đã được bầu lại cách đây một năm, với 80% số phiếu. Cuộc bầu cử bị tố cáo là gian lận. Các quan sát viên nước ngoài của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) ghi nhận nhiều điều bất hợp lệ nghiêm trọng trong tiến trình bỏ phiếu này.

Ngày 19/12/2010, 50.000 người đã xuống đường biểu tình phản đối. Hơn 700 người đã bị bắt, công an cũng đã bắt giam 6 ứng cử viên.

Phe đối lập Belarus đã thúc giục Washington gia tăng biện pháp trừng phạt. Bà Irina Kraovskaya, vợ nhà ly khai nổi tiếng Anatoly Krasovsky, trong cuộc gặp gỡ với dân biểu Mỹ hôm thứ Hai, cho biết là tình hình tại Belarus hiện nay còn đen tối hơn là những gì báo chí nêu lên. Việc tra tấn tù nhân chính trị đã gia tăng và bà thật sự lo ngại cho tính mạng của những tù nhân này. Bà "van nài là đừng để Loukachenko giết hại thêm nữa".

Ông Anatoly Krasovsky, chồng của bà đã biệt tăm từ năm 1999 đến nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.