Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Tang lễ cựu tổng thống Séc, Vaclav Havel

Ngàu 23/12/2011, vào lúc 11, giờ quốc tế, tang lễ cựu tổng thống Cộng hòa Séc, Vaclav Havel đã được tổ chức trọng thể tại Nhà thờ Saint Guy ở lâu đài Praha với sự hiện diện của nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ và quan chức cao cấp quốc tế.

Tổng thống Séc đọc điếu văn trong buổi tang lễ cựu tổng thống Vaclav Havel
Tổng thống Séc đọc điếu văn trong buổi tang lễ cựu tổng thống Vaclav Havel Reuters
Quảng cáo

Trong số hơn một ngàn khách tới dự tang lễ có rất nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ và quan chức cao cấp của các nước trên thế giới, như tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, thủ tướng Anh David Cameron, vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Clinton, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright…

Vào lúc tang lễ bắt đầu, toàn nước Cộng hòa Séc ngừng hoạt động, mặc niệm một phút, sau đó, 21 phát đại bác vang lên, vĩnh biệt nhà đối lập nổi tiếng, biểu tượng của cuộc đấu tranh vì tự do và dân chủ.

Chủ trì lễ cầu nguyện trong Nhà thờ là tổng giám mục Praha Dominik Duka và giám mục phụ tá Vaclav Maly, cả hai đều là cựu tù chính trị dưới chế độ cộng sản Tiệp Khắc.

Tang lễ ông Vaclav Havel cử hành ở Nhà thờ Saint Guy đã được hệ thống truyền hình Nhà nước Séc phát trực tiếp. Nhiều màn ảnh lớn được đặt tại chung quanh khu lâu đài Praha và dinh tổng thống.

Ông Vaclav Havel từ trần ngày 18/12/2011, trong lúc ngủ, thọ 75 tuổi. Lễ viếng đã được tổ chức từ đầu tuần. Chiều nay, gia đình tổ chức tang lễ riêng tại khu hỏa thiêu Praha – Strasnice.

Tro cốt của Havel sẽ được đưa vào phần mộ chung của gia đình trong nghĩa trang ở Praha.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.