Vào nội dung chính
LIÊN HIỆP QUỐC

Lần thứ hai trong 50 năm, Liên Hiệp Quốc phải cắt giảm chi tiêu

Ngày hôm qua 24/12/2011, 193 thành viên Liên Hiệp Quốc đã đạt được đồng thuận trong việc giảm ngân sách 2012-2013 của tổ chức này xuống còn 5,15 tỷ đôla, thay vì 5,41 tỷ trong hai năm 2010-2011. Ngân sách kể trên không bao gồm các hoạt động gìn giữ hòa bình và các tòa án quốc tế.

Cảnh khóa họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại  New York, ngày 22/9/2011.
Cảnh khóa họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York, ngày 22/9/2011. REUTERS/Jessica Rinaldi
Quảng cáo

Riêng ngân sách cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, từ 1/7/2011 đến 30/6/2012, ước tính tiêu tốn 7 tỷ đôla. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh là, các thương thuyết về ngân sách nói chung « lần nào cũng khó khăn, nhưng năm nay đặc biệt phức tạp ». Các nước đang phát triển mong muốn giữ nguyên mức cũ, trong khi Hoa Kỳ và Châu Âu chủ trương kiên quyết cắt giảm. Đây là lần thứ hai, Liên Hiệp Quốc phải giảm ngân sách trong nửa thế kỷ qua, lần thứ nhất là vào năm 1998.

Thông tín viên Karim Lebhour tường trình từ New York:

Các thương thuyết đã kéo dài suốt buổi tối và ngân sách của Liên Hiệp Quốc cuối cùng chỉ được thông qua vài giờ trước thềm Noel. Như vậy, trong hai năm tới, Liện Hiệp Quốc sẽ tiết kiệm được 260 triệu đôla trên tổng số ngân sách là hơn 5 tỷ.

Việc co hẹp ngân sách kể trên của Liên Hiệp Quốc tuy chỉ ở quy mô nhỏ, nhưng mang tính tượng trưng cao. Hoa Kỳ - nơi mà ngân sách Liên Hiệp Quốc là một chủ đề bị dư luận chỉ trích nhiều – thì coi đây là một đồng thuận mang tính lịch sử. Bởi vì, đây là lần thứ hai, trong vòng 50 năm qua, Liên Hiệp Quốc chấp nhận giảm chi tiêu.

Các nước Châu Âu và Hoa Kỳ, cùng với Nhật Bản là các nước tài trợ chính của Liên Hiệp Quốc, rất muốn ngân sách phải được tiết kiệm. Trong số các cắt giảm, tiền cho các cơ quan của Liên Hiệp Quốc tại Côte d’Ivroire sẽ bị bớt đi 6,5 triệu đôla. Tổ chức quốc tế này cũng đã tìm cách giảm các chi phí đi lại và thậm chí cả các đồ dùng, trang thiết bị cho văn phòng.

Tổng thư ký Ban Ki-moon chấp nhận rằng Liên Hiệp Quốc vẫn sẽ còn phải tiếp tục thắt chặt chi tiêu hơn nữa. Ông cho biết, năm tới sẽ có các cắt giảm mới. Tuy nhiên, lương của tất cả các nhân viên vẫn được tăng 3% vào ngày 1/1/2012.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.