Vào nội dung chính
GIÁNG SINH

Vẫn có hàng triệu người phải đón một lễ Giáng sinh không trọn vẹn

Hàng tỷ người trên thế giới, dù theo Thiên chúa giáo hay không, đêm qua đã đón lễ giáng sinh trong những hoàn cảnh và tâm trạng khác nhau. Trong khi ở nhiều nơi mọi người được hưởng một lễ Giáng Sinh anh bình đầm ấm thì vẫn có không ít người phải đón một mùa Noel trong thiếu thốn và thậm chí trong không khí u ám của  bạo lực 

Với rất đông người Philippines sống sót sau cơn bão Washi thì quà Noel của họ là những túi hàng cứu trợ của Hội chữ thập đỏ.
Với rất đông người Philippines sống sót sau cơn bão Washi thì quà Noel của họ là những túi hàng cứu trợ của Hội chữ thập đỏ. REUTERS/Romeo Ranoco
Quảng cáo

Tại Châu Á, hôm nay hàng chục ngàn người Philippines còn sống sót sau trận bão Washi đón mừng Giáng sinh ở các trại tạm cư trong cảnh thiếu thốn lương thực và nước uống và trong những điều kiện vệ sinh vô cùng tệ hại. Thị trưởng Cagayan de Oro, một thành phố ven biển với hơn 1 triệu dân thuộc đảo Mindanao khẳng định là dân chúng trong vùng không có Noel năm nay. Theo thống kê chính thức, trận bão nói trên đã làm 1 236 người chết và hơn 1000 người mất tích ; gần 70 ngàn người đã mất hết nhà cửa.

Còn tại châu Phi , một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một ngôi nhà ở Madalla gần thủ đô Nigeria làm 27 người thiệt mạng theo nguồn tin của cảnh sát. Nigeria là quốc gia tại đây một nửa dân số theo đạo Thiên chúa và nửa còn lại theo đạo Hồi. Trong mùa Giáng sinh năm ngoái, nhiều vụ tấn công khủng bố đã nhắm vào một số các nhà thờ ở Nigeria.

Tại Irak người theo đạo Thiên Chúa ở Bagdad đón Noel trong bầu không khí ảm đạm sau một loạt các vụ khủng bố vừa qua đã dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trong giữa hệ phai Chiit với Sunnit.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.