Vào nội dung chính
KHÍ HẬU

Năm 2011: năm nóng nhất tại Pháp kể từ đầu thế kỷ 20

Trong bản sơ kết công bố hôm nay 27/12/2011, Cục Khí tượng Pháp Météo France cho biết, năm 2011 là năm nóng nhất tại Pháp kể từ năm 1990, với nhiệt độ trung bình trên toàn quốc là 13,6 độ C, cao hơn hơn 1,5 độ so với mức bình thường. Kỷ lục nóng trước đó là vào năm 2003, với nhiệt độ trung bình cao hơn 1,3 độ so với mức bình thường. 

Khí thải từ một nhà máy ở Bắc Kinh, 12/12/2011.
Khí thải từ một nhà máy ở Bắc Kinh, 12/12/2011. REUTERS/David Gray
Quảng cáo

Riêng mùa xuân năm 2011 đã nóng một cách bất thường, với những nhiệt độ trung bình cao hơn 4 độ so với mức bình thường của tháng 4. Thời tiết mùa thu vừa qua cũng ấm một cách đặc biệt, với tháng 11 có nhiệt độ trung bình cao hơn 3 độ so với mức bình thường.

Đi kèm với hiện tượng nhiệt độ cao là tình trạng thiếu hụt trầm trọng lượng nước mưa. Tính trên toàn quốc, lượng nước mưa tại Pháp năm nay thấp hơn 20% so với mức bình thường.

Không chỉ có Pháp mà thời tiết ở Nga năm nay cũng nóng bất thường, vì hôm nay, nhiệt độ được ghi nhận ở Matxcơva là 4,1 độ C, mức nóng kỷ lục đối với một tháng 12, tính từ 113 năm qua, theo thông báo của Trung tâm khí tượng Matxcơva. Bình thường, nhiệt độ trung bình của thủ đô Nga là âm 7,4 độ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.