Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Hy Lạp : Bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào tháng 4/2012

Trong một cuộc họp ngày 27/12/2011 của đảng Xã hội Pasok, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, ông Evangelos Venizelos cho biết là cuộc bầu cử Quốc hội mới sẽ được tổ chức “sau lễ Phục sinh, vào cuối tháng 4” sắp tới. Pasok hiện là một trong ba đảng trong liên minh đang cầm quyền tại Hy Lạp, bên cạnh Đảng cánh hữu bảo thủ Tân Dân chủ (ND) và Đảng cực hữu Laos.

Hy Lạp
Hy Lạp REUTERS/John Kolesidis
Quảng cáo

Lời xác định về thời gian diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn được đưa ra vào lúc đảng cánh hữu ND cho đến nay vẫn đòi tổ chức tuyển cử vào ngày 19/02/2012. Vào hôm qua, phát ngôn viên đảng này đã mặc nhiên công nhận là họ thôi không đòi bầu cử sớm nữa, nhưng đòi hỏi là cuộc bầu cử phải diễn ra trước ngày 15/04/2012, tức là ngày lễ Phục sinh của Chính thống giáo.

Theo các nhà quan sát, sở dĩ đảng cánh hữu ND muốn bầu cử sớm, đó là vì đảng này hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận : tuyển cử càng sớm, càng có lợi cho họ.

Thời điểm 19/02/2012  từng được ba đảng liên minh cầm quyền mặc nhiên thỏa thuận với nhau khi đàm phán để thành lập chính phủ chuyển tiếp tại Hy Lạp sau khi Thủ tướng Papandréou của đảng Xã hội từ chức vào tháng 11/2011, nhường chỗ cho nhà kỹ trị Lucas Papademos.

Việc dời ngày bầu cử được cho là nhằm giúp cho chính phủ Papademos có thêm vài tuần lễ để thực hiện các biện pháp cải tổ mà bộ ba Liên Hiệp Châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đòi Hy Lạp phải thực hiện nếu muốn được giúp đỡ để thoát khỏi khủng hoảng.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.