Vào nội dung chính
NGA - MỸ

Lần đầu tiên, Nga ra báo cáo lên án Hoa Kỳ vi phạm nhân quyền

Hôm qua 29/12/2011, theo AFP, lần đầu tiên Nga công bố báo cáo, chỉ trích việc chính quyền Mỹ vi phạm nhân quyền, đặc biệt là việc trì hoãn đóng cửa nhà tù Guantanomo. Báo báo cáo 63 trang, được xuất bản trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, khẳng định "tình trạng nhân quyền ở Hoa Kỳ cách biệt rất xa với các lý tưởng mà Washington tuyên bố".

Căn cứ quân sự và trại giam Guantanamo (R.Reynes/RFI)
Căn cứ quân sự và trại giam Guantanamo (R.Reynes/RFI)
Quảng cáo

Phản ứng lại bản báo cáo này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng, báo cáo của Nga hoàn toàn không phải là một hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ và đánh giá rằng « kiểu báo cáo như vậy về nhân quyền » có thể có một ý nghĩa tích cực.

Báo báo cáo của Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích chính sách phân biệt đối xử của Hoa Kỳ trong vấn đề này, nhất là sự bất lực của tổng thống Barack Obama trong việc đóng cửa « nhà tù ghê tởm Guantanamo », và cáo buộc Nhà trắng có chính sách nương nhẹ đối với các quan chức chính phủ và CIA.

Trong bản báo cáo này, Nga cũng phê phán thái độ của chính phủ các nước Liên Hiệp Châu Âu đối với các tôn giáo thiểu số và phê bình nước Anh trong việc quản lý các bạo động đô thị hồi tháng 8/2011.

Kể từ năm 1976, Bộ Ngoại giao Mỹ xuất bản hàng năm một bản báo cáo chi tiết về tình trạng nhân quyền trên thế giới, thường chỉ trích rất mạnh Trung Quốc và Nga. Trong báo cáo nhân quyền xuất bản vào tháng 4/2011, Washington nhấn mạnh đến các vấn đề về nhân quyền của Nga. Mới đây, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định rằng, các cuộc bầu cử Quốc hội Nga ngày 4/12/2011 là « không tự do và không công bằng ».
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.