Vào nội dung chính
SYRIA

Khủng bố tự sát tại Damas làm 25 người chết

Một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại thủ đô Syria vào sáng nay 06/01/2012 làm 25 nạn nhân tử vong và 46 người bị thương. Theo bình luận của đài truyền hình nhà nước, đây là một hành động « khủng bố tinh thần dân chúng ». Trong khi đó, đối lập Syria kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp.

Một cảnh truyền trên truyền hình Syria  sau vụ khủng bố ở Damas, ngày 06/12/2012
Một cảnh truyền trên truyền hình Syria sau vụ khủng bố ở Damas, ngày 06/12/2012 REUTERS
Quảng cáo

Theo truyền thông Syria, vụ khủng bố tự sát xảy ra vào hôm nay tại một khu phố đông người, gần trường học ở thủ đô Damas. 25 người tử thương trong đó có khoảng 15 người tan xác. Ngoài ra còn có 46 người bị thuơng. Hầu hết nạn nhân đều là thường dân.

Đài truyền hình nhà nước cho đây là một vụ tấn công có mục đích « khủng bố tinh thần » dân chúng. Bản tin cho biết là một đoàn quan sát viên Ả Rập đã được đưa đến hiện trường nhưng không một người nào lên tiếng.

Vụ đặt bom xảy ra vào lúc khoảng 50 quan sát viên Ả Rập được bố trí tại Syria để theo dõi tình hình bạo loạn từ tháng ba năm ngoái do dân chúng nổi dậy chống chế độ.

Tuy nhiên, đối lập Syria và các phong trào dân chủ kêu gọi « quốc tế hóa hồ sơ Syria ».

Thẩm định nhiệm vụ của quan sát viên Ả Rập thất bại trong nhiệm vụ ngăn chận chính quyền đàn áp dân, đối lập Syria yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp.

Theo AFP, người dân ở các thành phố Syria bắt đầu xuống đường với khẩu hiệu « yêu cầu quốc tế can thiệp ».

Tư lệnh lực lượng võ trang « quân đội Syria tự do », trung tá Riad Assaad, cho biết ông thống lĩnh 40 ngàn quân nhân đào ngũ, kêu gọi Liên Đoàn Ả Rập rút quan sát viên, nhường vai trò này lại cho Liên Hiệp Quốc.

Ngày 23/12/2011, một vụ đặt bom đã làm 46 người thiệt mạng và gây thương tích cho 166 người khác. Chính quyền Damas quy cho Al Qaida là thủ phạm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.