Vào nội dung chính
BẦU CỬ MỸ

Mitt Romney vẫn thắng thế trong cuộc bầu cử sơ bộ Mỹ

Ứng viên Mitt Romney đã chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng Hòa tại bang New Hampshire hôm qua (10/1/2012) với gần 40% số phiếu. Đây là giai đoạn quan trọng trên con đường trở thành đối thủ đương đầu với Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama trong cuộc bầu cử ngày 6/11 năm nay.

Ứng viên Mitt Romney tại New Hampshire 10/1/2012 (REUTERS)
Ứng viên Mitt Romney tại New Hampshire 10/1/2012 (REUTERS)
Quảng cáo

Sau khi kiểm đếm 94% số phiếu, kết quả cho thấy ông Mitt Romney giành được 39,4% tổng số phiếu, bỏ xa ứng viên chủ trương tự do là ông Ron Paul (22,8%) và đối thủ ôn hòa Jon Huntsman (16,8%). Hai ứng viên bảo thủ khác là Rick Santorum và Newt Gingrich chỉ được dưới 10%, còn Rich Perry không đạt đến 1%. 

Với chiến thắng này, ông Romney sẽ dễ dàng hơn trong việc thuyết phục cử tri Cộng Hòa, ông là chọn lựa tốt nhất để đối đầu với ông Barack Obama. Một cuộc thăm dò do Reuters và Ipsos đồng tổ chức được công bố hôm qua cho thấy, ở mức độ toàn quốc, Mitt Romney là ứng cử viên được cử tri đảng Cộng Hòa tín nhiệm nhất, và khoảng cách giữa ông Romney và ông Obama cũng đang được rút ngắn. 

Là cựu Thống đốc bang Massachusetts và là đồng sáng lập quỹ đầu tư Bain Capital, ông Mitt Romney, 64 tuổi, có chủ trương ôn hòa, tuy vậy cũng đang vấp phải sự ngờ vực của cánh bảo thủ. Phe này chỉ trích ông đã thay đổi quan điểm về vấn đề phá thai, cũng như chủ trương « cánh trung » khi ông điều hành bang Massachusetts. Bên cạnh đó, ông là người theo giáo phái Mormon, đây cũng là một trở ngại đối với cử tri Tin lành bảo thủ.

Chiến dịch tranh cử của ông Mitt Romney tập trung vào lãnh vực kinh tế, nhấn mạnh đến năng lực của ông về mặt kinh doanh. Các đối thủ đả kích việc ông đã sa thải nhiều nhân viên, nhưng lý lẽ này khó thuyết phục tại bang New Hampshire, nơi mà tỉ lệ thất nghiệp chỉ có 5,2% so với toàn quốc là 8,5%. Các cử tri ủng hộ ông hy vọng kinh nghiệm trong lãnh vực tư doanh của Mitt Romney sẽ giúp tái thúc đẩy nền kinh tế Mỹ đang trì trệ. 

Ông Mitt Romney kêu gọi cử tri Cộng Hòa tại Nam Carolina tiếp tục dồn phiếu cho ông ngày 21/1 tới, để đương đầu với Tổng thống mãn nhiệm Obama « đang thiếu hụt ý tưởng », giúp cho « năm 2012 sẽ là năm kết thúc của ông Barack Obama ». Tuy vậy tại bang này ông sẽ gặp khó khăn, vì nạn thất nghiệp tại Nam Carolina cao hơn, và cử tri tại đây đa số có khuynh hướng bảo thủ. 

Xin nhắc lại, trước đây trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa tuần trước, ông Mitt Romney chỉ hơn đối thủ về nhì Jon Huntsman có 8 phiếu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.