Vào nội dung chính
HÀNG HẢI - TAI NẠN

Thuyền trưởng du thuyền Costa Concordia được thả khỏi trại giam

Theo hãng tin AFP, thuyền trưởng Francesco Schettino của tàu du lịch Costa Concordia bị đắm tối thứ Sáu 13/1 làm cho 11 người chết và 24 người mất tích, đã được thả khỏi trại giam, nhưng lại bị quản thúc tại gia. Theo luật của Ý, bị cáo không được rời khỏi nơi cư trú, không được tiếp xúc với bất kỳ ai, chỉ trừ với luật sư và những thân nhân gần gũi nhất.

Thuyền trưởng Francesco Schettino bị quản thúc tại gia trong thời gian điều tra (Reuters)
Thuyền trưởng Francesco Schettino bị quản thúc tại gia trong thời gian điều tra (Reuters)
Quảng cáo

Tối qua, ngày 17/1/2012, thẩm phán Valeria Montesarchio đã quyết định thả thuyền trưởng Francesco Schettino khỏi trại giam. Lí do bà đưa ra là ít có khả năng bị cáo sẽ bỏ trốn. Tuy nhiên, bà cho rằng, để đề phòng bị cáo tranh thủ tại ngoại để phi tang chứng cớ, bà đã quyết định cho quản thúc ông này tại gia.

Vị thẩm phán cho biết, « có nhiều dấu hiệu phạm tội » đối với thuyền trưởng Schettino. Theo bà, khi tàu gặp tai nạn, trong lúc những thành viên khác của thủy thủ đoàn phải vất vả sơ tán hành khách, thì thuyền trưởng Schettino đã xuống ca nô bỏ chạy, và không hề có ý định trở lại chiếc tàu để tham gia cứu hộ với mọi người, thậm chí còn không có ý trở lại gần chiếc tàu đang gặp nạn. Bà còn nói rõ, khi rời khỏi tàu, Schettino đã đứng trên đá ngầm hàng giờ để xem cảnh tượng sơ tán du khách.

Về phần thuyền trưởng Schettino cho rằng, nên xem xét việc ông đã cố gắng hết sức để cho tàu được chìm ở gần bờ. Thế nhưng, thẩm phán Montesarchio lập luận, đó không phải là tình tiết giảm nhẹ, bởi thuyền trưởng làm thế cũng là để « hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả của sai lầm nghiêm trọng trước đó ».

Được biết, ông bị tố cáo là đã tự ý đổi hướng, cho tàu chạy sát đảo Giglio để chào một người bạn làm việc trên đảo này. Từ hôm thứ bảy, Schettino bị bắt và bị điều tra về các tội danh : « giết người hàng loạt do bất cẩn », « làm đấm tàu và bỏ chạy khỏi tàu »…. Với các tội danh này, Schettino có thể lãnh đến 15 năm tù giam. Theo AFP, phía công tố cho biết « không hiểu được quyết định » của bà thẩm phán, và khẳng định sẽ kháng nghị để đưa thuyền trưởng Schettino trở lại nhà tù.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.