Vào nội dung chính
SYRIA - LIÊN ĐOÀN Ả RẬP

Damas bác bỏ kế hoạch chuyển giao quyền lực tại Syria của Liên đoàn Ả Rập

Ngày hôm nay, 23/01/2012, chính quyền Syria đã cực lực bác bỏ kế hoạch mới do Liên đoàn Ả Rập đề xuất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước này.

Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập (trái) và Ngoại trưởng Qatar, 22/01/2012 tại trụ sở của Liên đoàn ở Cairo.
Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập (trái) và Ngoại trưởng Qatar, 22/01/2012 tại trụ sở của Liên đoàn ở Cairo. REUTERS/Suhaib Salem
Quảng cáo

Sau cuộc họp ở cấp bộ trưởng của Liên đoàn Ả Rập, tại Cairo, Ai Cập, tối qua, Ngoại trưởng Qatar đã đọc bản thông cáo chung, đề xuất một kế hoạch mới cho Syria, theo đó, tổng thống Bachar al Assad sẽ từ chức trong một tương lai gần và sẽ trao cho phó tổng thống một số đặc quyền để có thể làm việc với một chính phủ liên hiệp quốc gia. Chính phủ này sẽ được thành lập trong vòng hai tháng.

Lãnh đạo của tân chính phủ liên hiệp quốc gia sẽ là một chính khách có được sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan tại Syria. Nhiệm vụ của tân chính phủ là áp dụng kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập, chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống và lập pháp, mang tính đa nguyên và tự do, dưới sự giám sát của các nước Ả Rập và quốc tế.

Chính quyền Damas đã có phản ứng ngay lập tức, tố cáo kế hoạch này là một hành động can thiệp công khai vào công việc nội bộ của Syria và vi phạm chủ quyền quốc gia.

Báo chí chính thức của chính quyền Damas chỉ trích Ngoại trưởng Qatar không tôn trọng Hiến chương Liên đoàn Ả Rập và lôi kéo các nước Ả Rập vào biển máu.

Trong khi đó, quốc tế tiếp tục gia tăng sức ép đối với chế độ của tổng thống Assad. Hôm nay, Liên Hiệp Châu Âu đã thông qua một số biện pháp trừng phạt nhắm vào 22 nhân vật trong bộ máy an ninh Syria và 8 tổ chức thân chính quyền Damas.

Đây là đợt bổ sung lần thứ 11 các biện pháp trừng phạt đối với Syria.

Gần như là một sự thách thức đối với phương Tây, nhật báo Nga Kommersant hôm nay đưa tin là Syria sẽ mua của Nga 36 máy bay huấn luyện Yak-130, với tổng giá trị hợp đồng lên tới 550 triệu đô la.

Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi các nước ngừng bán vũ khí cho Syria. Thế nhưng, Syria là đồng minh và là khách hàng quan trọng của Nga trong lĩnh vực buôn bán vũ khí.

Thứ tư tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergueil Lavrov khẳng định rằng Matxcơva chỉ bán cho Damas những gì mà luật pháp quốc tế không cấm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.