Liên hiệp châu Âu dọa cắt đứt tài trợ nếu Hy Lạp không thực hiện cải tổ kinh tế
Hôm nay, 24/01/2012, các bộ trưởng châu Âu đã đòi các chính đảng chủ chốt ở nước này cam kết trên giấy trắng mực đen là sẽ thực hiện những cải tổ mà Hy Lạp đã hứa hẹn. Đòi hỏi trên được đưa ra sau khi vào hôm qua 23/01/2012, các bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro đã yêu cầu Hy Lạp phải có thêm những nỗ lực để có thể được cho vay thêm tiền, nhằm tránh bị vỡ nợ.
Đăng ngày:
Theo một nguồn tin ngoại giao châu Âu, Liên hiệp châu Âu không nghi ngờ quyết tâm của tân thủ tướng Lucas Papademos, nhưng giới chính trị Hy Lạp đang làm chậm lại những nỗ lực của ông. Tình hình này có thể kéo dài đến cuộc bầu cử tới, dự trù vào tháng 4.
Hiện nay, tình thế rất cấp bách : Ngày 20/3 tới, Hy Lạp phải trả 14,4 tỷ euro nợ và nếu không được trợ giúp của châu Âu, nước này sẽ không thể trả kịp món nợ đó và như vậy sẽ vỡ nợ.
Ngoài việc thực hiện các cải tổ đã cam kết, chính phủ Athens còn phải đạt thỏa thuận với các chủ nợ tư về việc giảm nợ của Hy Lạp, để hạ mức thâm thủng ngân sách từ 160% GDP xuống còn 120% vào năm 2020. Hiện giờ các cuộc thương lượng vẫn gặp bế tắc trên vấn đề lãi suất sẽ được áp dụng. Tối qua, các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro đã kêu gọi chính phủ Hy Lạp và các chủ nợ tư đạt một thỏa thuận trên nguyên tắc trong những ngày tới.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký