Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập bãi bỏ một phần bộ luật về tình trạng khẩn cấp

Theo AFP, hôm qua 24/01/2012, trước ngày kỷ niệm một năm cuộc nổi dậy của người dân lật đổ chế độ Hosni Moubarak, lãnh đạo chính quyền quân sự Ai Cập đã thông báo bãi bỏ bộ luật về tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên luật này vẫn được áp dụng trong trường hợp để trấn áp tội phạm bạo lực.

Tướng Hussein Tantaoui đã thông báo bãi bỏ bộ luật về tình trạng khẩn cấp (Reuters)
Tướng Hussein Tantaoui đã thông báo bãi bỏ bộ luật về tình trạng khẩn cấp (Reuters)
Quảng cáo

Tướng Hussein Tantaoui đã thông báo trên truyền hình lệnh bãi bỏ bộ luật nói trên bắt được đầu từ hôm nay, đúng vào thời điểm đang được các phong trào trong nước kêu gọi biểu tình chống lại quân đội mà tâm diểm là tướng Tantaoui.

Đạo luật về tình trạng khẩn cấp được áp dụng liên tục từ sau khi cựu tổng thống Anouar el-Sadate bị ám sát năm 1981 cho đến thời của Moubarak và được chính quyền quân sự tiếp tục áp dụng cho đến nay. Trước sức ép của nhiều đảng phái, các phong trào từng khơi dậy cuộc cách mạng mùa xuân năm ngoái và cả nhiều nước phương Tây, Hội đồng Tối cao Quân đội Ai Cập đã phải tuyên bố xóa bỏ bộ luật, bị cho là công cụ để trấn áp quyền tự do của người dân.

Trong thông báo bãi bỏ luật, tướng Husein Tantaoui, lãnh đạo Hội đồng tối cao Quân đội, đồng thời cũng là người lãnh đạo nhà nước Ai Cập, đã không nói rõ trường hợp đấu tranh chống bạo lực là gì. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng chính khái niệm không rõ ràng sẽ bị lợi dụng như dưới thời Moubarak để cảnh sát có thể bắt giữ bất kỳ ai bị tình nghi là có hành động bạo lực.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.