Vào nội dung chính
KINH TẾ

Diễn đàn Kinh tế Davos khai mạc trong viễn ảnh kinh tế ảm đạm

Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos mở ra hôm nay 25/01/2012, tại Thụy Sĩ với trọng tâm làm thế nào vực dậy kinh tế, đối phó với khủng hoảng đè nặng lên mọi khu vực trên thế giới. Kéo dài đến Chủ nhật, cuộc hẹn hàng năm này sẽ đón khoảng 2.600 người tham dự, từ giới hoạt động kinh tế, tài chính, chủ xí nghiệp, cho đến các tổ chức phi chính phủ.

Diễn đàn Davos diễn ra từ 25/01 đến 30/01/2012 tại Thụy Sĩ (REUTERS)
Diễn đàn Davos diễn ra từ 25/01 đến 30/01/2012 tại Thụy Sĩ (REUTERS)
Quảng cáo

Khoảng 40 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ dự kiến có mặt, trong số này có tân thủ tướng Tunisia, Hamadi Jebali. Theo chương trình dự kiến, Mùa xuân Ả Rập là chủ đề nhiều cuộc hội thảo, để bàn luận về những thành công của các cuộc cách mạng dân chủ vừa qua, cũng như những mối nguy hiểm. 

Diễn đàn Davos mở ra trong bầu không khí ảm đạm đến từ cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại các nước Tây Âu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế FMI, hôm qua đã hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2012, chỉ còn 3,3% thay vì 4% như dự kiến trước đây. 

Với khu vực đồng euro vẫn chìm trong khủng hoảng, giới chủ nhân, kinh doanh rất bi quan, như kết quả cuộc thăm dò công bố hôm qua của Pricewaterhouse cho thấy. Trong số hơn 1.250 lãnh đạo doanh nghiệp được hỏi, chỉ có 40% còn tin tưởng là sẽ hoạt động tốt. Năm ngoái tỷ lệ này lên đến 48%. 

Trong giới lãnh đạo chính trị, Trung Quốc vắng mặt vì lý do Tết Nguyên đán, Hoa Kỳ vì vấn đề bầu cử tổng thống cũng không cử đại diện nặng ký qua Thụy Sĩ. Trong tình hình đó, mọi người nôn nóng chờ đợi diễn văn khai mạc của thủ tướng Đức Angela Merkel, nước được cho là hiện đang nắm "chìa khóa của Châu Âu". Đặc phái viên Dominique Baillard trở lại với bầu không khí bi quan của Diễn đàn Davos : 

"Khó có thể tỏ ra tin tưởng vào kinh tế thị trường, khi mà khủng hoảng ở Châu Âu đe dọa sự phục hồi kinh tế mà mọi người đã chào mừng trong cuộc họp năm ngoái. Điểm nêu bật tình hình bi quan này là tinh thần khá ủ rũ của các chủ công ty xí nghiệp, như được thấy trong kết quả điều tra của hãng Pricewaterhouse công bố nhân cuộc họp Diễn đàn : chỉ có 15% các chủ công ty còn tin là kinh tế toàn cầu có thể được vực dậy.  

Lý do như một chuyên gia giải thích : "Tình tình rất bấp bênh cho nên nhiều lãnh đạo xí nghiệp không đầu tư, không tạo công việc làm. Nhiều người không thấy rõ chuyển biến tương lai như thế nào’’. 

Giúp các tác nhân kinh tế tìm ra một hướng đi là cao vọng của giáo sư Schwab, trong ban tổ chức Diễn đàn, cho dù phải xem xét lại các cơ bản của kinh tế thị trường. Đề tài một cuộc thảo luận vào hôm nay nêu nghi vấn : « Phải chăng là chủ nghiã tư bản thế kỷ 20 đã thất bại trong việc gánh vác xã hội của thế kỷ 21 ? ». 

Chủ đề của Diễn đàn Davos năm nay mà các chuyên gia và tác nhân kinh tế sẽ thảo luận là tìm kiếm "những mô hình mới để giúp cho thế giới thay đổi". Tham vọng này quả thật là cao !"

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.