Vào nội dung chính
NGA

Matxcơva đồng ý về lộ trình tuần hành của đối lập Nga

Ngày 26/01/2012, tòa đô chính Matxcơva cho phép phe đối lập biểu tình vào ngày 04/02/2012, đúng một tháng trước bầu cử tổng thống. Ban tổ chức chờ đợi hàng chục ngàn người xuống đường phản đối ông Putin thống lĩnh toàn cảnh chính trị Nga.  

Cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử Quốc hội ngày 04/12/2011, trên đại lộ  Sakharov.
Cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử Quốc hội ngày 04/12/2011, trên đại lộ Sakharov. REUTERS/Denis Sinyakov
Quảng cáo

Phó đô trưởng thành phố Matxcơva, Alexander Gorbenko thông báo với hãng thông tấn Interfax là tòa đô chính Nga đồng ý cho đoàn người biểu tình được phép tuần hành dọc hai bờ sông Matxcơva vào ngày 04/02/2012. Cuộc tuần hành dự trù huy động tới 50.000 người và sẽ diễn ra từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, giờ địa phương. Theo như dự kiến của ban tổ chức, thì cuộc tuần hành sẽ diễn ra tại quảng trường Bolonaia, trung tâm thủ đô Matxcơva.

Vladimir Ryjkov đồng chủ tịch đảng Tự do Nhân dân – Parnas, một đảng phái chính trị không chính thức ghi tên hoạt động cho biết trên mạng xã hội Facebook là cuộc thương lượng giữa phe đối lập với chính quyền thành phố Matxcơva đã rất gay go, nhưng cuối cùng ban tổ chức đã gặt hái được thành quả tốt đẹp. Đối lập Nga kêu gọi biểu tình để đòi « bầu cử minh bạch ».

AFP nhắc lại cuộc xuống đường của phe đối lập vào đầu tháng 2/2012 sẽ là cuộc biểu tình rầm rộ thứ ba diễn ra trong chưa đầy hai tháng để phản đối kết quả bầu cử Quốc hội ngày 04/12/2011. Lần đó đảng Nước Nga Thống nhất của Thủ tướng Vladimir Putin đã thắng lớn, chiếm đa số tại viện Douma. Trong tháng 12/2011, hai cuộc biểu tình ngày 10 và 24/12/2011 đã huy động hàng trăm ngàn người theo thống kê của phe đối lập.

Cùng ngày 04/02/2012 phe ủng hộ ông Putin cũng dự trù tập hợp ngay tại Quảng trường Đỏ để phản công lại cuộc biểu tình của đối lập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.