Vào nội dung chính
SYRIA

Các vụ tấn công của lính đào ngũ ngày càng ác liệt

Quân đội Syria trung thành với chế độ Damas  phải đối phó với những cuộc tấn công ngày càng dữ dội của những người lính đào ngũ. Thành phần này tập hợp trong lực lượng phản kháng gọi là ‘Quân đội Syria Tự do’.

Một lính đào ngũ thuộc lực lượng Quân đội Syria Tự do đứng gác ở ngoại ô Damas ngày 27/01/2012.
Một lính đào ngũ thuộc lực lượng Quân đội Syria Tự do đứng gác ở ngoại ô Damas ngày 27/01/2012. Reuters
Quảng cáo

Theo tin hãng thông tấn chính thức Sana, 16 quân nhân đã bị thiệt mạng hôm nay, 29/01/2012, trong hai cuộc tấn công phục kích ở Sahnya gần thủ đô Damas và ở Jebel al Zaouia, phía Bắc. Trong khi đó, giao tranh giữa hai bên vẫn ác liệt ở ngoại ô thủ đô Damas.

Hôm qua xung đột giữa hai lực lượng tại 3 khu vực Sakba, Hammouria và Kfar Batna, ngoại ô Damas, đã làm 12 người thiệt mạng và 30 người bị thương . Quân đội đã phải sử dụng trọng pháo bắn vào ba nơi mà lực lượng đối kháng Damas chiếm đóng. Giao tranh hôm nay còn diễn ra tại thành phố Ain Terma, gần Damas. Đến giờ đã có 3 thường dân thiệt mạng.

Theo các nhà quan sát Ả Rập, từ hôm thứ Ba, các cuộc giao tranh, tấn công, cũng như đàn áp đã làm ít nhất 229 người chết, trong đó 145 là thường dân.

Trước tình hình này, Liên Đoàn Ả Rập hôm qua thông báo đình chỉ nhiệm vụ của phái bộ quan sát viên ở Syria, tố cáo chế độ Damas chọn con đường leo thang. Dĩ nhiên là Damas đã lên tiếng lấy làm tiếc về quyết định trên, cho rằng hành động đó nhằm gia tăng sức ép để nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ Syria.

Quốc tế thì vẫn tiếp tục lên chế độ Al Assad : Các quốc gia vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục Damas chấm dứt ngay các cuộc đàn áp. Theo các nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc, sau quyết định đình chỉ nhiệm vụ phái bộ quan sát viên hôm qua của Liên Đoàn Ả Rập, các nước phương Tây và Ả Rập đang viết lại dự thảo nghị quyết về Syria mà họ muốn đưa ra trước Hội Đồng Bảo An.

Các nước Châu Âu đánh giá là quyết định trên của Liên Đoàn cho thấy là Liên Hiệp Quốc phải có hành động. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé đã liên lạc với Ngoại trưởng Nga, cố thuyết phục Matxcơva chấp nhận nghị quyết. Phát ngôn viên phái bộ Anh tại Liên Hiệp Quốc giải thích là sẽ làm việc với Maroc và những thành viên khác của Hội Đồng Bảo An để dự thảo nghị quyết phù hợp với tình hình mới.

Văn kiện được hậu thuẫn của Anh, Pháp, Đức và Maroc ở Hội Đồng Bảo An, đưa ra tối thứ Sáu, kêu gọi quốc tế hậu thuẫn cho kế hoạch của Liên Đoàn Ả Rập giải quyết khủng hoảng Syria, yêu cầu chấm dứt ngay đàn áp và tổng thống Syria phải trao quyền cho phó tổng thống trước khi mở ra các cuộc đàm phán.

Pháp và Đức tối qua đã kêu gọi nhanh chóng thông qua một nghị quyết về Syria, nhưng Nga phản đối. Liên Đoàn Ả Rập cho biết sẽ trình bày chi tiết về kế hoạch của mình vào thứ Ba tới đây.

Lãnh đạo đối lập Syria, Hội Đồng Quốc Gia Syria (CNS), ông Bourhan Ghalioun, dẫn đầu một phái đoàn lên đường đi New York hôm nay hầu vận động để Liên Hiệp Quốc can thiệp, và đặc biệt để gây sức ép lên Nga. Phe đối lập Syria kêu gọi biểu tình ngồi trước các đại sứ quán Syria cũng như đại sứ quán Nga ở mọi nơi.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.