Vào nội dung chính
SYRIA

Syria: Xung đột dữ dội chung quanh thủ đô Damas

Tổ chức nhân quyền Syria OSDH cho biết, quân đội Syria tấn công thành phố Rankous cách thủ đô Damas 40 km về phía bắc. Chính quyền Syria mở chiến dịch tấn công quy mô chưa từng thấy trong 24 giờ qua. Quân đội giành lại các thành phố ở phía tây Damas, trước đây rơi vào tay phe nổi dậy.

Khói bốc lên từ vùng ngoại ô Erbeen thủ đô Damas, 29/01/2012
Khói bốc lên từ vùng ngoại ô Erbeen thủ đô Damas, 29/01/2012 REUTERS/Handout
Quảng cáo

Sau sáu ngày bao vây Rankous, vào trưa ngày 30/01/2012, quân đội Syria mở chiến dịch tấn công, oanh kích thành phố. Lính đào ngũ rút lui khỏi các điểm nóng. Trên đây là tin do tổ chức nhân quyền Syria, OSDH có trụ sở tại Luân Đôn, Anh Quốc, thông báo.

Trong khi đó nhiều khu ngoại ô cách thủ đô Damas vài cây số, như Irbine, Saqba, hay Hammourieh, các cuộc giao tranh tiếp diễn. Theo Reuters, với xe tăng và đại bác, quân đội Syria đang giành lại được các vùng ngoại ô phía tây thủ đô Damas.

Vẫn theo OSDH, xung đột trong 24 giờ qua làm nhiều người bị thương, quân đội không ngần ngại xả súng vào người qua lại.

Ngày 29/01/2012, 40 thường dân Syria thiệt mạng tại 5 tỉnh thành, 26 quân nhân tử thương và 9 người lính đào ngũ bị hành quyết cùng 5 nhân viên an ninh. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OCI kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp để bảo vệ thường dân Syria.

Về phần mình, ngoại trưởng Pháp Alain Juppé vào ngày 31/01/2012 sẽ đến New York để thuyết phục Hội Đồng Bảo An  Liên Hiệp Quốc « nhận lấy trách nhiệm trong bối cảnh chính quyền Syria ngày càng phạm các tội ác chống nhân loại nghiêm trọng hơn ». Paris hy vọng thuyết phục Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt chính quyền Syria.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.