Vào nội dung chính
SYRIA

Nga tiếp tục cản trở Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết về Syria

Hôm nay 01/02/2012 tại Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc các cuộc thương lượng nhằm thông qua bản kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập về tình hình Syria vẫn tiếp tục căng thẳng. Các nước phương Tây đang cố gắng hối thúc Hội đồng bảo an thông qua nghị quyết ủng hộ kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập nhăm đưa Syria thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc (Getty Images)
Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc (Getty Images)
Quảng cáo

Cho dù giải pháp quân sự không được đề cập đến nhưng việc ra nghị quyết trừng phạt Syria vẫn vấp phải sự phản đối quyết liệt của của Nga, nhất là trên yêu cầu tổng thống el-Assad phải từ chức. Matxcơva vẫn khăng khăng dọa sẽ dùng quyền phủ quyết. Các nước phương Tây hy vọng sẽ tìm được thỏa hiệp với Nga trong những ngày tới. Từ New York thông tín viên Karim Lebhour tường trình :

"Dù Hội đồng bảo an vẫn chưa ra quyết định thì Bacchar el- Assad cũng không thể làm ngơ trước thực tế đang ngày càng bị cô lập. Liên đòan Ả Rập đã chính thức bỏ rơi ông ta. Thủ tướng Qatar đã giận dữ phát biểu rằng “mọi cố gắng của chúng tôi là vô ích, cỗ máy giết người (ở Syria) vẫn tiếp tục họat động”. Những lời lẽ cực kỳ nặng nề này đánh dấu sự chia tay giữa chế độ Syria và phần đông các láng giềng Ả Rập.

Tổng thống Bacchar el-Assad có thể còn dựa vào Nga. Ông Vitaly Churkin, đại diện của Nga tại Liên hiệp quốc, vẫn khôgn chấp nhận việc kêu gọi tổng thống Syria từ chức. Ông tuyên bố: “Hội đồng Bảo an không thể đòi hỏi những giải pháp can thiệp vào công việc nội bộ của một nước. Điều này không có trong Hiến chương của Liên hiệp quốc. Nếu thành thông lệ rồi thì người ta sẽ còn yêu cầu ông vua này hay ông thủ tướng kia phải từ chức. Không phải Hội đồng bảo an nói ra những điều đó”.

Nga vẫn chưa cho biết họ có dùng quyền phủ quyết với văn kiện của Liên đoàn Ả Rập hay không. Các nước châu Âu hy vọng vẫn có thể tìm được thỏa hiệp. Các cuộc thương lượng vẫn tiếp tục trước khi đi vào bỏ phiếu trong vài ngày tới. Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé nhận định vẫn còn cơ hội đạt được thỏa hiệp với Nga."

Một thành viên khác của Hội đồng Bảo an là Trung Quốc cũng phản đối dùng vũ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria và gây sức ép buộc Damas phải thay đổi chế độ. Tân Hoa Xã hôm qua dẫn lời đại sứ Trung Quốc tại Liên hiệp quốc khẳng định việc sử dụng vũ lực đối với một nước là đi ngược lại “chuẩn mực cơ bản trong các quan hệ quốc tế” và vi phạm nguyên tắc của Hiến chương Liên hiệp quốc.

Trung Quốc là thành viên của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc có quyền phủ quyết. Tháng 10 năm ngoái, Bắc Kinh đã cùng với Matxcơva đã cản trở Hội đồng bảo an ra nghị quyết lên án chế độ Bachar el Assad đàn áp phong trào phản kháng trong nước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.