Vào nội dung chính
AI CẬP - XÃ HỘI

Ai Cập: Ẩu đả sau trận bóng đá làm gần 80 người chết

Ít nhất có 74 người chết và hàng nghìn người khác bị thương trong vụ ẩu đả đẫm máu sau trận đấu bóng đá tối qua, 01/02/2012, tại thành phố Port-Said, trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá quốc gia Ai Cập. Vụ bạo lực đẫm máu nhất trong lịch sử thể thao Ai Cập đã nhanh chóng chuyển sang màu sắc chính trị.

Bạo loạn trên sân vận động TP Port Said, Ai Cập, 01/02/2012
Bạo loạn trên sân vận động TP Port Said, Ai Cập, 01/02/2012 REUTERS
Quảng cáo

Xô xát bạo lực giữa các cổ động viên bùng phát ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội Al-Masry và Al-Ahly (kết quả 3-1). Theo các nhân chứng tại chỗ, các cổ động viên của đội thắng là Al-Masry đã tràn xuống sân cỏ, bắt đầu ném đá và pháo vào các cổ động viên của đội Al-Ahly, một trong những câu lạc bộ mạnh nhất ở Ai Cập. Các cổ động viên của hai đội đã sử dụng dao và đủ loại vũ khí thô sơ khác để tấn công nhau.

Lực lượng giữ gìn trật tự trên sân đã hoàn toàn bất lực trước vụ ẩu đả. Trong số những nạn nhân thiệt mạng, không chỉ có các cổ động viên mà còn có cả cảnh sát. Phải mất hơn một giờ sau, lực lượng giữ gìn trật tự mới dẹp được các vụ đánh nhau chết người. Quân đội đã phải điều máy bay trực thăng đến giải cứu các cầu thủ của hai đội.

Thứ trưởng bộ Y tế Ai Cập nói đây là « thảm họa đẫm máu nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập ».

Hôm nay, Quốc hội Ai Cập đã triệu tập phiên họp bất thường để xem xét thảm họa trên sân cỏ tối qua. Liên đoàn bóng đá nước này cũng quyết định cho tạm ngừng giải vô địch quốc gia.

Vụ bạo lực nói trên đã nhanh chóng chuyển sang màu sắc chính trị. Phong trào Huynh đệ Hồi giáo tố cáo những người ủng hộ cựu tổng thống Moubarak đã đứng đằng sau vụ ẩu đả đẫm máu tối qua.

Trước hậu quả bi thảm trên sân vận động Port-Said, hầu hết người dân Ai Cập lên án sự bất lực của lực lượng giữ gìn trật tự.

Lãnh đạo cảnh sát thành phố Port-Said đã bị cách chức. Các cổ động viên bóng đá tại Cairo hôm nay vẫn còn hừng hực không khí phẫn nộ. Họ xuống đường đòi giới quân đội phải chuyển giao quyền điều hành đất nước cho dân sự. Nhiều dân biểu trong Quốc hội cũng lên tiếng đòi chính phủ từ chức.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.