Vào nội dung chính
SYRIA

Đối lập Syria kêu gọi dân chúng xuống đường tưởng niệm thảm sát ở Hama

Vào năm 1982, thân phụ của Tổng thống Syria hiện nay đã đưa quân đàn áp trong biển máu phong trào Huynh đệ Hồi giáo tại Hama. Hôm nay 03/02/2012, giới tranh đấu kêu gọi “hàng triệu người”cùng nhau xuống đường để tưởng niệm vụ thảm sát. Tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ Human Rights Watch tố giác an ninh Syria tra tấn trẻ em.

Biểu tình chống chế độ Assad tại Homs ngày 31/01/2012.
Biểu tình chống chế độ Assad tại Homs ngày 31/01/2012. REUTERS/Handout
Quảng cáo

Dưới khẩu hiệu “Hama , hãy tha tội chúng tôi”, phong trào phản kháng tại Syria kêu gọi người dân hãy xuống đường “hàng triệu người” để tưởng niệm vụ thảm sát tại Hama vào năm 1982, mà kẻ ra lệnh là Tổng thống Hafez Al Assad, thân phụ của Tổng thống Bachar Al Assad hiện giờ. Cuộc nổi dậy của phong trào “ Huynh đệ Hồi giáo” đã bị quân đội thẳng tay đàn áp, giết chết khoảng 20 ngàn người.

Lời kêu gọi được phổ biến trên mạng Facebook mang tên “Cách mạng Syria 2011”, một trong những tổ chức điều hợp biểu tình chống chế độ Damas hiện nay.

Mặc dù bị đàn áp, mặc dù Hội đồng Bảo an im lặng do thái độ cản trở của Nga, tại Syria, cường độ đấu tranh không giảm.

Cũng như mọi ngày cầu nguyện hàng tuần vào thứ Sáu, những cuộc biểu tình sẽ khởi đi từ các nhà thờ Hồi giáo. Thứ Sáu tuần trước, hơn 50 người đã chết vì đạn trên toàn quốc. Hôm qua, nhiều cuộc biểu tình lớn đã xảy ra tại hai thành phố lớn nhất nước là Damas và Alep.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch cho biết đã ghi nhận 12 trường hợp an ninh Syria tra tấn cả trẻ em 12, 13 tuổi bằng điện. Nhiều trường học bị công an biến thành nhà tù, giam giữ trẻ em, hoặc bố trí xạ thủ bắn giết người biểu tình.

Tại Hội đồng Bảo an, sau ba ngày mặc cả thương lượng gay go, dự thảo nghị quyết về Syria đang chờ biểu quyết vào đầu tuần sau.

Theo AFP, văn kiện do Liên Đoàn Ả Rập đưa ra đã bị Nga chận lại ở nhiều điểm. Trong văn kiện “thỏa hiệp” có đề cập đến “chuyển giao quyền lực, xây dựng chế độ dân chủ đa nguyên ” nhưng trước đe dọa phủ quyết của Nga, đại sứ Hoa Kỳ và Âu Châu chấp thuận bỏ những cụm từ liên quan đến số phận của lãnh đạo Syria.

Tuy vậy, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc vẫn không nói rõ là sẽ sử dụng quyền phủ quyết hay không. Về phần Liên Đoàn Ả Rập, đại sứ Qatar tỏ thái độ mất kiên nhẫn và cho biết Liên Đoàn Ả Rập sẽ không nhượng bộ thêm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.