Vào nội dung chính
AI CẬP

Thanh niên Ai Cập đòi chính quyền quân sự từ chức

Cơn giận dữ đối với chính quyền quân sự tại Ai Cập tiếp tục trào dâng sau sự cố bi thảm đã làm 74 người thiệt mạng tại sân vận động Port-Said ngày 01/02/2012 vừa qua. Biểu tình đã diễn ra tại Cairo và thành phố Suez vào tối qua 02/02. Tại Suez người biểu tình đã bao vây trụ sở cảnh sát, xung đột giữa hai bên đã làm 2 người thiệt mạng.

Người biểu tình thách thức lực lượng an ninh ở gần Bộ Nội vụ tại Cairo ngày 03/02/2012.
Người biểu tình thách thức lực lượng an ninh ở gần Bộ Nội vụ tại Cairo ngày 03/02/2012. REUTERS/Suhaib Salem
Quảng cáo

Nếu tình hình tại Suez đã tạm êm vào sáng nay, thì tại Cairo, người biểu tình tiếp tục bao vây trụ sở Bộ Nội vụ ở gần quảng trường Tahrir. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và nhân viên công lực diễn ra càng lúc càng dữ dội từ tối qua cho đến rạng sáng hôm nay. Cảnh sát chống bạo động phải sử dụng súng hơi và lựu đạn cay, trong lúc người biểu tình thì ném đá và bom xăng. Đến lúc gần sáng, phía cảnh sát được tăng viện, trong khi quân đội đã cho 12 xe thiết giáp đến nơi.

Theo hãng AFP, hàng ngàn người vẫn bao vây Bộ Nội vụ. Các tổ chức đòi dân chủ kêu gọi biểu tình rầm rộ trưa nay sau buổi lễ cầu nguyện, tiến đến Quốc hội để đòi Hội đồng Quân sự nắm quyền phải từ chức ngay.

Theo giới đấu tranh vì dân chủ, chính quyền quân sự đã không thực hiện những cam kết trước đây, vẫn vi phạm nhân quyền. Lãnh đạo Ai Cập phải chịu trách nhiệm về sự cố ở sân vận động Port-Said tối thứ Tư vừa qua đã làm 74 người thiệt mạng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.