Vào nội dung chính
IRAN

Giáo chủ Khamenei tuyên bố Iran sẽ kháng cự lại các trừng phạt của phương Tây

Hôm qua 03/02/2012, vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố với báo chí, là Israel có thể tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran kể từ tháng Tư, lãnh đạo tối cao của Cách mạng Hồi giáo Iran, giáo chủ Ali Khamenei cam đoan rằng, Iran sẽ không lùi bước trước các sức ép quốc tế và bất cứ can thiệp quân sự nào cũng sẽ có hại cho Mỹ.

Giáo chủ Khamenei phát biểu trên truyền hình (Reuters)
Giáo chủ Khamenei phát biểu trên truyền hình (Reuters)
Quảng cáo

Trong một cuộc nói chuyện được truyền đi trực tiếp trên truyền hình, giáo chủ Khamenei nói, sẽ trả đũa Châu Âu vào thời điểm thích hợp, vì các trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ nước này.

Phát biểu của giáo chủ Ali Khamenei, đưa ra nhân dịp kỷ niệm lần thứ 33 cuộc cách mạng Hồi giáo 1979, là phản ứng trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo tối cao Iran trước áp lực của phương Tây mới đây nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran, bị nghi ngờ là nhằm chế tạo vũ khí nguyên tử.

Để thể hiện thái độ thách thức, ngày hôm qua Teheran đã cho phóng một vệ tinh quan sát mới lên quỹ đạo. Vệ tinh này sẽ hoạt động trong vòng hai tháng với nhiệm vụ chụp ảnh bề mặt trái đất.

Theo Reuters, ngày hôm qua, Teheran nhận được sự ủng hộ gián tiếp từ phía Trung Quốc, qua việc tờ Nhân dân Nhật báo chỉ trích ảnh hưởng tiêu cực của chính sách cấm vận của Châu Âu đối với Iran, tới thị trường năng lượng quốc tế và đe dọa sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc là nước nhập khẩu thứ hai thế giới về dầu mỏ và là nước mua hàng nhiều nhất của Iran. Kể từ giữa tháng 12/2011, căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân Iran khiến giá dầu thô tăng lên 9%.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.