Vào nội dung chính
NGA -SYRIA

Ngoại trưởng Nga thăm Syria : Damas hứa chấm dứt bạo động

Hôm qua 07/02/2012, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã đến Damas trong nỗ lực làm dịu tình hình trong lúc chính quyền Syria ngày càng bị cô lập. Trong cuộc tiếp xúc với tổng thống Bachar al Assad, ông đã được phiá Syria cam kết là sẽ "làm chấm dứt bạo động dù có đến từ phiá nào".

Tổng thống Bachar al-Assad tiếp Ngoại trưởng Nga Sergeï Lavrov (REUTERS)
Tổng thống Bachar al-Assad tiếp Ngoại trưởng Nga Sergeï Lavrov (REUTERS)
Quảng cáo

Trả lời các hãng thông tấn Nga, ngoại trưởng Lavrov đánh giá là cuộc gặp gỡ rất "hữu ích". Ông còn cho biết là tổng thống Syria khẳng định sẳn sàng gởi một phái đoàn tiếp xúc với phe đối lập ở Maxtcơva, nếu một cuộc họp được tổ chức tại Nga.

Chính quyền Damas cũng muốn nhiệm vụ của Liên Đoàn Ả Rập được mở rộng và tiếp tục làm việc ở Syria. Tổng thống Bachar al Assad cũng cam kết tổ chức trưng cấu dân ý về Hiến pháp mới của Syria và tổ chức bầu cử đa đảng.

Những lời cam kết của tổng thống Syria vẫn chưa thuyết phục được cộng đồng quốc tế. Hôm qua, Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Syria hãy chấm dứt ngay lập tức các cuộc trấn áp. Còn Châu Âu dự kiến những biện pháp trừng phạt mới đối với Damas. Báo chí Nga phần lớn cũng không mấy tin tưởng về hiệu quả chuyến đi. Thông tín viên Anastasia Becchio, tường thuật từ Matxcơva :

“Chỉ có tờ báo rất chính thức Rossjkaya Gazeta là chạy tựa "nhiệm vụ có thể hoàn thành". Còn tờ Moskoskij Komslomolets thì nói đến nhiệm vụ bất khả thi - mission impossible - ở Damas, tờ Nezavissimaya Gazeta còn cảnh báo là nếu tình hình tại Syria trở nên bi thảm hơn thì Nga sẽ bị chỉ trích và người ta sẽ đổ lên đầu Nga đủ thứ tội vạ.

Tờ Rossjkaya Gazeta rất lạc quan, đặc phái viên tờ báo mô tả cảnh ở thủ đô Damas hôm qua chào đón phái đoàn Nga, là : “Người ta có cảm giác là cả thành phố Damas đã ra đường. Nếu người dân bị buộc phải ra đón thì họ sẽ không tươi cười như thế.”

Thế nhưng tờ Kommersant thì kể lại là đoàn xe của ngoại trưởng Serguei Lavrov đã phải cố đi giữa đám đông cầm cờ Nga, và đặc phái viên tờ báo bình luận là không khác gì ngày xưa thời Liên Xô, khi Matxcơva đón các lãnh đạo các nước cộng sản anh em bạn bè.

Tờ báo cũng ví đám đông ra đường ở Damas với cuộc biểu tình được dàn dựng để ủng hộ Putin vào cuối tuần qua ở thủ đô Nga, mà một số người đã bị buộc phải tham gia. Tờ Kommersant còn nói rõ thêm là chỉ khoảng vài cây số sau nơi diễn ra cuộc biểu tình nồng nhiệt, là đoàn xe rẽ hẳn vào con đường được canh chừng cẩn mật.

Theo tờ Moscow Times, sự hiện diện trong đoàn của lãnh đạo ngành tình báo Nga có nghiã là Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho người đồng minh của mình. Tờ Nezavissimaya Gazeta thì cho rằng rất có thể là Nga đã trao đổi thông tin mật về những người trợ giúp các nhóm vũ trang đối lập Syria.

Dù sao thì Nga vẫn muốn tiếp tục đóng một vai trò ở Syria. Tờ báo trích một thông cáo bộ Ngoại giao Nga, khẳng định là tổng thống Syria sẵn sàng cử một phái đoàn đến Nga, nếu một cuộc họp giữa các phe Syria được tổ chức tại đây. "

Tại chỗ, như để biện minh cho thái độ hoài nghi của quốc tế, và bất kể những lời cam kết đưa ra hôm qua, các cuộc tấn công vào thành phố Homs tiếp diễn hôm nay 08/02/2012, làm hàng chục người chết theo Đài quan sát nhân quyền Syria OSDH.

Ít nhất là 50 người đã thiệt mạng. Suốt ngày hôm qua, ngưòi dân Homs đã chiụ nhiều trận pháo kích, theo một nhân chứng tại chỗ, các vụ dội pháo vào thành phố dữ dội hơn rất nhiều vào rạng sáng hôm nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.