Vào nội dung chính
HY LẠP

Hy Lạp thông qua kế hoạch khắc khổ để tồn tại trong khối euro

Hôm qua 12/02/2012, Quốc hội Hy Lạp thông qua kế hoạch cắt giảm chi tiêu mới với đa số rộng rãi. Đây là một kết quả quan trọng, cho phép Hy Lạp tránh bị vỡ nợ. Bạo động lại diễn ra trên đường phố Athènes. Có từ 80 đến 100 ngàn người xuống đường phản đối kế hoạch khắc khổ.

Bạo động diễn ra trên đường phố thủ đô Hy Lạp. Nhiều trụ sở hành chính trên quảng trường Syntagma bị đốt phá (REUTERS)
Bạo động diễn ra trên đường phố thủ đô Hy Lạp. Nhiều trụ sở hành chính trên quảng trường Syntagma bị đốt phá (REUTERS)
Quảng cáo

Trong đêm 12/02/2012, 199 dân biểu Quốc hội trên tổng số 300 đã tham dự cuộc biểu quyết, đồng ý thông qua kế hoạch khắc khổ mới. Nhiều đại biểu thuộc đảng Dân chủ Mới và đảng Xã hội bị kỷ luật vì đã bỏ phiếu chống lại kế hoạch nói trên. Trên đường phố Athènes, đã có từ 80 000 đến 100 000 người biểu tình, gây bạo động và nhiều vụ phóng hỏa tại khoảng 40 địa điểm khác nhau. Nhiều trụ sở hành chính, cửa hàng, đã bị đốt phá.

Việc Quốc hội thông qua kế hoạch cắt giảm chi tiêu mở đường cho Hy Lạp nhận được những khoản tiền đầu tiên của gói hỗ trợ thứ nhì, trị giá 130 tỷ euro từ phía Liên Hiệp Châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế vào lúc Athènes phải thanh toán 14,5 tỷ euro nợ đáo hạn vào đầu tháng 3.

Như vậy, Hy Lạp vẫn còn được duy trì trong khối sử dụng đồng tiền chúng châu Âu. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cho dù kế hoạch thắt lưng buộc bụng đã được thông qua trong khói lửa, sự phẫn nộ của người dân đã lên tới tột cùng, nhưng Hy Lạp vẫn chưa tìm được ngõ thoát. Thông tín viên RFI từ Athènes, Amélie Poinsot cho biết thêm chi tiết :

« Đây là một kế hoạch khắc khổ đầy tham vọng và khó thực hiện. Trước những đòi hỏi của Bruxelles và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đòi Hy Lạp cắt giảm chi tiêu, Athènes đã cam kết nhiều điều, nhưng đến nay thì một số các cam kết đó vẫn chưa được thực hiện.

Trong kế hoạch vừa được thông qua vào đêm ngày 12/02/2012, biện pháp tự do hóa thị trường lao động sẽ nhanh chóng được áp dụng. Bên cạnh đó Athènes còn cam kết cắt giảm thêm ngân sách quốc phòng. Đây cũng sẽ là điều mà chính phủ của thủ tướng Papademos có thể nhanh chóng thực hiện.

Tuy nhiên, thách thức đang đặt ra cho chính quyền Hy Lạp là làm thế nào để thu thuế của dân, bài trừ nạn trốn thuế. Trong kế hoạch khắc khổ vừa được Quốc hội thông qua, chính phủ Hy Lạp cam kết tiến hành cải tổ hệ thống thuế khóa vào tháng 6/2012. Đây thực sự sẽ là thách thức lớn đối với nội các Papademos.

Ngoài ra, Athènes cũng sẽ nhanh chóng cải tổ ngành Tư pháp và hệ thống y tế. Nói cách khác Hy Lạp phải rà soát lại toàn bộ guồng máy nhà nước. Đây là điều không thể thực hiện được trong vỏn vẹn vài tháng cho dù là các chủ nợ của Hy Lạp đang gia tăng sứp ép lên quốc gia này.

Sáng nay, báo chí Hy Lạp trở lại với sự kiện Quốc hội vừa thông qua kế hoạch thắt lưng buộc bụng và làn sóng bạo động đã dấy lên ở thủ đô vào đêm hôm qua. Cho dù kế hoạch khắc khổ đã được thông qua, nhưng nhiều đảng phái chính trị Hy Lạp đang phải đương đầu với bão tố : một số đại biểu Quốc hội nằm trong liên minh chính phủ đã từ chối ủng hộ kế hoạch vừa được thông qua. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.