Vào nội dung chính
PAKISTAN

Thủ tướng Pakistan bị khởi tố vì đã vi phạm pháp luật

Hôm nay 13/02/2012, Tòa án Tối cao Pakistan quyết định truy tố Thủ tướng Yussuf Raza vì hành vi phạm pháp. Từ hai năm nay, chính phủ của ông từ chối yêu cầu Thụy Sĩ mở hồ sơ điều tra một vụ tham những có liên quan đến Tổng thống Zardari. Tình hình nội bộ Pakistan có nguy cơ làm xáo trộn nỗ lực của Tây phương chống khủng bố hồi giáo.

Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani đến Toà án Tối cao (REUTERS)
Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani đến Toà án Tối cao (REUTERS)
Quảng cáo

Theo AFP, thật ra cá nhân thủ tướng Yussuf Raza không có dính líu gì đến tai tiếng tham ô được gọi là « hồ sơ chương mục Thụy Sĩ » của đương kim Tổng thống Zardari. Nhưng ông có thể là vật tế thần và nếu tội danh được công nhận và bị kêu án tù thì hậu quả chính trị rất lớn.

Vụ việc bắt nguồn từ năm 2007. Tổng thống Pakistan lúc đó là tướng Pervez Musharaf, cầm quyền từ năm 1999 qua một cuộc đảo chính, đang gặp khó khăn. Tướng Musharaf mật ký với nhà lãnh đạo đối lập lưu vong, bà Benazir Bhutto, một liên minh chia sẻ quyền hành nhân bầu cử 2008.

Đối lại, tướng Musharaf đại ân xá cho 8000 người trong đó có bà Benazir Bhutto và chồng của bà là ông Asif Ali Zardari không bị truy tố về tội tham nhũng. Hai nhân vật đối lập này bị nghi ngờ biển thủ công quỹ lúc bà Benazir Bhutto làm thủ tướng còn ông Zardari là thành viên nội các trong những năm cuối thập niên 1980 đến đầu thập niên 1990.

Sau khi bà Bhutto bị ám sát vào tháng 12/2007, ông Zardari được Quốc hội bầu làm tổng thống nhưng cánh quân đội không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù. Nhược điểm của tổng thống Zardari là thời làm bộ trưởng ,có biệt danh là « ông 10% », bỏ túi tiền hoa hồng trong các công trình công cộng. Từ Islamabad, thông tín viên Nadia Bletry phân tích :

"Quyết định của Tòa án tối cao là rất nghiêm trọng đối với thủ tướng Pakistan bởi vì có thể làm cho ông mất chức.

Thủ tướng Yussuf Raza bị khởi tố vì không tuân thủ những quyền định của tư pháp từ năm 2009 buộc chính phủ Pakistan phải yêu cầu Thụy Sĩ điều tra mở hồ sơ tham nhũng của tổng thống Zardari.  Thủ tướng nói rằng ông vô tội. Ông lý giải rằng sở dĩ không thi hành quyết định tòa án vì nghĩ rằng Tổng thống được quy chế « bất khả xâm phạm » bảo vệ trong thời gian tại chức.

Thế nhưng, lập luận của ông không thuyết phục được tư pháp. Quyết định mới nhất của Tòa án Tối cao ban ra đúng vào lúc quan hệ giữa chính quyền dân sự và quân đội bị căng thẳng từ nhiều tháng nay. Khởi tố thủ tướng là một đòn chí tử đập vào chính phủ dân sự được dân chúng bầu lên vào năm 2008 nhưng bây giờ thì mất nhiều uy tín.

Không ít nhà bình luận cho rằng Tòa án tối cao nghiên theo lập trường quân đội để làm suy yếu chính phủ. Nếu thủ tướng Pakistan không từ chức thì ông có nguy cơ bị cách chức. Pakistan, đồng minh then chốt của Tây phương trong cuộc chiến chống khủng bố, một lần nữa có thể sẽ bỏ qua một bên ván cờ quốc tế để quay về đối phó với xung khắc nội bộ".

Phiên tòa lần tới dự trù diễn ra vào ngày 27/02/2012.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.