Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - HY LẠP - TÀI CHÍNH

Châu Âu hoãn tháo khoán trợ giúp Hy Lạp

Hôm qua, 14/02/2012, chủ tịch khu vực dùng euro Jean Claude Juncker đánh giá là Athens đã không hội đủ kịp thời các điều kiện. Cuộc họp các bộ trưởng Tài chính vùng đồng euro dự kiến vào hôm nay tại Bruxelles cũng bị dời lại và thay vào đấy là cuộc trao đổi qua điện thoại.

Chủ tịch  nhóm Eurogroup Jean Claude Juncker (trái) đang trao đổi với bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos trong cuộc họp ở Bruxelles, 09/02/2012
Chủ tịch nhóm Eurogroup Jean Claude Juncker (trái) đang trao đổi với bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos trong cuộc họp ở Bruxelles, 09/02/2012 REUTERS
Quảng cáo

Trên nguyên tắc, để châu Âu tháo khoán thêm tiền, Athens phải chứng minh tiết kiệm được 325 triệu euro trong ngân sách 2012 của mình.

Thông tín viên Pierre Benazet tường thuật từ Bruxelles :

« Còn thiếu 325 triệu euro tiết kiệm cần phải tìm ra trong phần chi của Nhà nước Hy Lạp trước khi châu Âu thực hiện kế hoạch trợ giúp. Do đó, Athens còn phải đợi thêm một thời gian, trước khi nhận được 130 tỷ euro, giúp họ thoát khỏi tình trạng phá sản.

Trong thông báo dời cuộc họp các bộ trưởng Tài chính sang thứ Hai tuần tới, chủ tịch nhóm đồng euro, Eurogroupe, ông Jean Claude Juncker đã nói rất rõ : Còn nhiều việc phải làm nữa.

Trong cuộc họp thứ Năm vừa qua, các bộ trưởng châu Âu cũng đã nói rõ là sẽ không có gì được quyết định, nếu kế hoạch tiết kiệm của Hy Lạp bị cho là chưa thoả đáng.

Ngoài ra còn thêm một vấn đề khác nữa là cho đến nay, châu Âu vẫn chưa nhận được các cam kết bằng văn bản của tất cả các đảng phái Hy Lạp là sẽ thực hiện các biện pháp tiết kiệm sau cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn dự kiến vào tháng Tư tới đây. Văn kiện cam kết quan trọng còn thiếu là của đảng bảo thủ Dân Chủ Mới ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.