Vào nội dung chính
HY LẠP - VĂN HOÁ

Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp xin từ chức sau vụ lấy trộm cổ vật bảo tàng

Hàng trăm cổ vật bằng sứ, đồng và vàng đã bị lấy cắp ngày hôm nay 17/02/2012 tại Viện bảo tàng Thế vận hội ở Olympia, Hy Lạp. Olympia được coi là cái nôi của phong trào thế vận quốc tế.

Tủ kính trưng bày các hiện vật bằng đồng tại Viện bảo tàng cổ vật Olympia ở Hy Lạp.
Tủ kính trưng bày các hiện vật bằng đồng tại Viện bảo tàng cổ vật Olympia ở Hy Lạp. @ Wikipedia
Quảng cáo

Theo nguồn tin cảnh sát, hai người đàn ông bịt mặt đã xông vào Viện bảo tàng, khống chế nhân viên bảo vệ, rồi lấy đi các cổ vật bằng sứ, đồng và vàng. Ngay sau vụ này, Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp Pavlos Geroulanos đã đệ đơn từ chức, nhưng hiện chưa biết là Thủ tướng có chấp thuận cho ông từ chức hay không.

Thu hút hàng trăm ngàn khách mỗi năm, Olympia là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Hy Lạp. Vụ lấy cắp tại Viện bảo tàng Thế vận hội xảy ra chỉ vài tuần sau vụ ăn trộm ba tác phẩm hội họa, trong đó có một bức tranh Picasso và một tranh Mondrian, tại Viện bảo tàng tranh quốc gia ở Athens vào tháng giêng vừa qua. Kẻ trộm đã đột nhập một cách dễ dàng do Viện bảo tàng nằm giữa trung tâm thủ đô, không được canh gác chặt chẽ.

Cũng giống như nhiều chi tiêu công khác, ngân sách văn hóa của Hy Lạp đã bị cắt giảm rất nhiều trong khuôn khổ kế hoạch thắt lưng buộc bụng nhằm giải quyết khủng hoảng nợ công, do Liên hiệp châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế áp đặt cho Athens.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.