Vào nội dung chính
SYRIA - HOA KỲ

Mỹ dùng máy bay không người lái giám sát các vụ đàn áp tại Syria

Hôm qua, 18/02/2012, đài truyền hình Mỹ NBC, trích dẫn nguồn tin từ bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cho biết là hiện nay, có nhiều máy bay không người lái quân sự và trinh thám của Mỹ đang hoạt động trên không phận Syria nhằm theo dõi các vụ lực lượng quân sự chế độ Damas tấn công vào phe đối lập và dân thường.

Máy bay không người lái của Mỹ hoạt động trên không phận Syria
Máy bay không người lái của Mỹ hoạt động trên không phận Syria
Quảng cáo

Từ Washington thông tín viên đài RFI Jean-Louis Pourtet tường trình:

« Theo lời tuyên bố của một số quan chức bộ quốc phòng Hoa Kỳ với phóng viên đài NBC, các máy bay không người lái của Mỹ sẽ bay trên không phận của Syria nhằm giám sát các vụ tấn công của quân đội Syria nhắm vào những người nổi dậy và các thường dân vô tội. Các quan chức khẳng định rõ là nhiệm vụ quan sát của các chiếc máy bay này hoàn toàn không nhằm chuẩn bị một sự can thiệp quân sự giống như những gì đã xảy ra tại Libya.

Hiện không một chính phủ nào muốn lao vào một cuộc phiêu lưu như thế tại Syria. Theo các quan chức cao cấp, chính quyền Obama hy vọng có thể sử dụng các hình ảnh và các cuộc trao đổi, liên lạc giữa chính phủ Syria và quân đội mà các máy bay trinh thám thu được, làm bằng chứng để vận động dư luận quốc tế và có kế hoạch đáp trả lại những hành động tàn bạo của chính quyền Bachar al-Assad.

Đúng như lời thừa nhận của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm thứ Sáu vừa qua, cộng đồng quốc tế hiện giờ chưa thể làm gì được nhiều. Theo NBC, Nhà Trắng, bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc đã thảo luận nhiều về khả năng tiến hành các hoạt động nhân đạo. Tuy nhiên, Washington lo ngại là các chương trình này khó có thể được thực hiện vì nguy hiểm đối với những người tham gia và nếu trường hợp này xảy ra, thì Mỹ sẽ phải đảm trách một vai trò quân sự tại Syria ».

Quyết định của bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh, ngày hôm qua, 18/02/2012, lực lượng an ninh Syria lại nã súng vào hàng ngàn người tham gia lễ tang các nạn nhân thiệt mạng trong đợt biểu tình hôm thứ Sáu, tại khu phố Mazzé, ở Damas.

Theo AFP, ban đầu có khoảng 15000 người tham gia tang lễ, nhưng ngay sau đó, đoàn người tham gia đã biến thành một vụ biểu tình dưới làn đạn của lực lượng an ninh. Cùng lúc đó, trên trang mạng xã hội Facebook, phe đối lập kêu gọi « ngày chủ nhật 19-02, bất tuân chính phủ ». Đây là lần đầu tiên một đợt biểu tình lớn diễn ra gần khu trung tâm thủ đô kể từ khi nổi dậy xảy ra vào tháng 3 năm rồi. Tổ chức quan sát Nhân quyền Syria cho biết có ít nhất bốn người chết và nhiều người bị thương.

 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.