Vào nội dung chính
HY LẠP- KHỦNG HOẢNG

Hy Lạp: Lại đình công phản đối kế hoạch khắc khổ

Một ngày sau khi châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế thông qua gói hỗ trợ thứ nhì, trị giá 237 tỷ euro cho Athènes, giới công đoàn Hy Lạp kêu gọi đình công vào chiều ngày 22/02/2012. Tình hình xã hội Hy Lạp hiện rất căng thẳng sau 5 năm suy thoái liên tiếp. 

Biểu tình trước trụ sở Quốc hội Hy Lạp phản đối kế hoạch khắc khổ, Athènes, 22/02/2012
Biểu tình trước trụ sở Quốc hội Hy Lạp phản đối kế hoạch khắc khổ, Athènes, 22/02/2012 REUTERS/Yiorgos Karahalis
Quảng cáo

Các công đoàn Hy Lạp kêu gọi giới làm công ăn lương xuống đường vào chiều nay để phản đối các biện pháp khắc khổ mà chính quyền đã đề ra để đổi lấy gói hỗ trợ tài chính của châu Âu và IMF. Hai công đoàn chính đại diện cho công nhân viên nhà nước và giới lao động trong khu vực tư nhân kêu gọi tập hợp trước trụ sở Quốc hội tại Athènes vào lúc 14 giờ, giờ địa phương.

Tiếp theo đó là cuộc tuần hành do một công đoàn thứ ba tại Hy Lạp khởi xướng. Kêu gọi đình công nói trên được đưa ra đúng vào lúc Hạ viện Hy Lạp cứu xét về chương trình xóa 107 tỷ euro nợ cho Athènes và biểu quyết về dự luật tài chính của năm 2012 cũng như dự luật cải tổ hệ thống y tế công cộng của Hy Lạp.

Chủ nhật 19/02/2012 vào lúc Quốc hội biểu quyết thông qua về nguyên tắc một loạt các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới, với hy vọng đổi lấy gói hỗ trợ của châu Âu và IMF thì đã có hơn 100 000 người tại hai thành phố Athènes và Salonique ở phía bắc Hy Lạp xuống đường.

Trong đêm ngày 20 rạng sáng ngày 21/02/2012, bộ trưởng Tài chính khối euro thông qua kế hoạch thứ nhì để cứu nguy Hy Lạp. Kế hoạch đó bao gồm hai phần. Cộng đồng quốc tế một mặt cấp cho Athènes 130 tỷ euro tín dụng từ nay cho đến cuối năm 2014, chủ yếu là để thanh toán nợ đáo hạn. Mặt khác, các cơ quan tài chính tư nhân (ngân hàng và các hãng bảo hiểm) đồng ý xóa 107 tỷ euro nợ cho Hy Lạp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.