Vào nội dung chính
AFGHANISTAN

Tiếp tục biểu tình chống Mỹ tại Afghanistan vì vụ đốt kinh Coran

Ngày hôm nay 24/02/2012, AFP loan tin hàng trăm người Afghanistan tiếp tục biểu tình tại Kabul và ít nhất tại năm tỉnh khác để phản đối việc kinh Coran bị đốt tại một căn cứ quân sự Mỹ, bất chấp việc Tổng thống Obama có lời xin lỗi chính thức ngày hôm qua.

Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình tại Kabul ngày 24/02/2012.
Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình tại Kabul ngày 24/02/2012. REUTERS/Ahmad Masood x
Quảng cáo

Tại Kabul, phóng viên của AFP cho biết quân đội đã phải bắn chỉ thiên để ngăn chặn đám đông ào tới. Tuy nhiên, khoảng 50 người biểu tình vẫn tiến được về phía trung tâm thành phố, nơi có Phủ Tổng thống và bản doanh của Isaf, lực lượng NATO tại Afghanistan, vốn là khu vực cấm vào.

Theo AFP, các cuộc tuần hành chống Mỹ hôm nay bắt đầu sau lễ cầu nguyện. Trong buổi lễ, có ít nhất một giáo sĩ đã kêu gọi dân chúng xuống đường phản kháng việc người Mỹ đốt cuốn sách linh thiêng của đạo Hồi.

Như chúng tôi đã đưa tin, cho đến nay, trong ba ngày biểu tình đầu tiên, có ít nhất 15 người thiệt mạng trong các xung đột, trong đó có hai lính Mỹ. Làn sóng phản kháng chống Mỹ bùng phát vào đêm thứ Hai, rạng sáng thứ Ba tuần này, sau khi các cuốn kinh Coran tịch thu được từ các tù nhân ở căn cứ Bagram bị đốt. Theo các giới chức Mỹ, việc các cuốn kinh bị đốt là do chúng đã được dùng làm phương tiện truyền tin giữa các tù nhân.

Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gửi đến nhân dân Afghanistan lời xin lỗi chân thành, vì « sai lầm » phạm phải do sự « không hiểu biết » và hành động này là « không chủ tâm ». Cũng ngày hôm qua, một ủy ban do chính phủ Afghanistan lập ra, bao gồm nhiều chức sắc tôn giáo nổi tiếng để điều tra về vụ đốt kinh Coran, đã kêu gọi các công dân Hồi giáo nước này kềm chế và không có những hành động phản đối quá mức khiến kẻ thù (tức quân nổi dậy Taliban) có thể lợi dụng. Tư lệnh Isaf, tướng John Allen cũng yêu cầu phía liên quân, cũng như phía Afghanistan, « bình tĩnh và kiềm chế », trong khi chờ đợi các kết quả điều tra.

Theo một số nhà phân tích, tư tưởng chống Mỹ tại Afghanisan chưa bao giờ sôi sục như hiện nay sau 10 năm xung đột, với các vụ quân Mỹ giết lầm dân thường xảy ra khá thường xuyên, cũng như nhiều hành vi xúc phạm đến niềm tin của các tín đồ Hồi giáo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.