Vào nội dung chính
NGA

Nga : hàng nghìn người biểu tình chống Putin tại St. Petersburg

Ngày hôm nay 25/02/2012, theo AFP, hàng nghìn người đã xuống đường tại thành phố Saint Petersburg để phản đối thủ tướng Putin. Một lãnh đạo cuộc biểu tình, cựu vô địch cờ vua Garry Kasparov, hứa hẹn sẽ có một cuộc tuần hành lớn sau ngày bầu cử vòng một tổng thống Nga 04/03.

Biểu tình tại St Petersburg, 25/02/2012.
Biểu tình tại St Petersburg, 25/02/2012. REUTERS/Alexander Demianchuk
Quảng cáo

Khẩu hiệu lớn của cuộc tuần hành hôm nay là : « Nước Nga không Putin ». Theo ước tính tại chỗ của AFP, có khoảng từ 3.000 đến 4.000 người tham gia vào cuộc tuần hành chống Putin tại Quảng trường Koniouchennaia, trung tâm lịch sử của thành phố St. Petersburg. Còn theo ước lượng của cảnh sát, khoảng 2.500 người đã tham gia biểu tình.

Dẫn đầu đoàn biểu tình là cựu vô địch cờ quốc tế Kasparov, cùng với một lãnh đạo phong trào cực tả Serguei Oudaltsov, luật sư Alexei Navalny, một lãnh đạo theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa, lá cờ đầu chống tham nhũng. Cuộc biểu tình chống Putin được sự tham gia của nhiều thành phần chính trị khác nhau, từ các nhà đấu tranh cánh tả, những người ủng hộ đảng Cộng sản, cho đến những người theo Nga Hoàng ...

Biểu tình hôm nay tại thành phố lớn thứ hai của nước Nga là cuộc tuần hành mới nhất trong một loạt các cuộc tuần hành phản kháng chưa từng thấy tại Nga, sau cuộc bầu cử Hạ viện ngày 05/12/2011. Trong cuộc bầu cử này, đảng Nước Nga Thống nhất của ông Putin đã giành được gần 50% số phiếu bầu, nhưng kết quả này đã bị đối lập và những người quan sát phản đối, do có nhiều gian lận.

Theo các dự đoán, trong cuộc bầu cử tới với khoảng từ 50 đến 66% phiếu bầu, ông Putin có thể chiến thắng ngay ở vòng một, như hai lần trước vào năm 2000 và 2004, bất chấp uy tín của đương kim thủ tướng Nga đang sụt giảm.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.