Vào nội dung chính
TRUNG CẬN ĐÔNG

Chính quyền Syria trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới

Trong lúc chiến dịch pháo kích vào Homs vẫn tiếp diễn, hơn 14 triệu cử tri Syria được kêu gọi đến phòng phiếu hôm nay 26/02/2012, để cho ý kiến về bản Hiến pháp mới, mà chính quyền Syria trình bày như một bước tiến dân chủ quan trọng với chế độ đa đảng. Điểm nổi bật trong Hiến pháp mới này là đảng Baas cầm quyền từ hàng chục năm qua sẽ mất thế độc quyền.

Một phòng phiếu tại Damas, thủ đô Syria nhân cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới ngày 26/02/2012.
Một phòng phiếu tại Damas, thủ đô Syria nhân cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới ngày 26/02/2012. REUTERS/Khaled al-Hariri
Quảng cáo

Theo ghi nhận của AFP, trong văn kiện được đưa ra trưng cầu dân ý, không còn điều 8 của Hiến pháp hiện hành – có từ năm 1973 - khẳng định rằng đảng Baas là đảng « lãnh đạo nhà nước và xã hội Syria », mà thay vào đó là chế độ « đa nguyên chính trị ».

Hiến pháp mới cũng quy định rõ nhiệm kỳ tổng thống : chỉ hai nhiệm kỳ 7 năm. Tuy nhiên tổng thống vẫn còn rất nhiều quyền hạn, như toàn quyền đề cử thủ tướng, và trong một số trường hợp có quyền bác bỏ luật doquốc hội thông qua.

Phe đối lập Syria kêu gọi dân chúng tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Washington thì cho đây là một ‘trò đùa’.

Damas tổ chức hỏi ý kiến người dân trong lúc mà chiến dịch pháo kích và tấn công vào các thành phố như Deraa (phiá Nam), Idleb (miền Tây Bắc), và nhất là Homs, vẫn tiếp diễn hôm nay. Hôm qua các cuộc tấn công đã làm gần cả trăm người thiệt mạng theo tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria.

Trích dẫn nhân chứng tại chỗ, AFP cho biết là nhiều quả đạn pháo đã rơi xuống khu phố Babar Amr ở Homs vào lúc các phòng phiếu mở cửa sáng nay.

Còn nữ phóng viên người Pháp Edith Bouvier và phóng viên nhiếp ảnh người Anh Paul Conroy bị thương trong đợt pháo kích hôm thứ Tư vừa qua, vẫn bị kẹt tại Homs. Các cuộc thương lượng giữa hội Hồng thập tự Quốc tế, quân đội Syria và lực lượng vũ trang nổi dậy để di tản người bị thương đã thất bại hôm qua.

Vào hôm thứ Sáu, Hội Chữ thập đỏ đã di tản được 7 người bị thương, 20 phụ nữ và trẻ em bị bệnh, đến một bệnh viện gần Homs, nhưng hôm qua đã đành phải bó tay.

Theo AFP, một nhà ngoại giao ở Damas xác định là những cuộc thương lượng đẻ di tản người bị thương rất gay go do tâm lý nghi kỵ tột độ giữa quân đội và phe vũ trang đối lập. Các cuộc đàm phán tiếp diễn vào hôm nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.