Vào nội dung chính
HOA KỲ - CHÂU PHI

Ngoại trưởng Mỹ công du Bắc Phi để thúc đẩy tiến trình dân chủ

Nhân dịp đến Tunis tham dự cuộc họp quốc tế về Syria, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lần lượt viếng thăm nước Tunisia, chủ nhà, trước khi đến Algeri hôm qua trong một chuyến viếng thăm chớp nhoáng vài tiếng đồng hồ. Hôm nay, 26/02/2012, bà Clinton đến Maroc tiếp xúc với ngoại trưởng cũng như cố vấn quốc vương Maroc.

Ghé thăm Maroc, Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng tranh thủ tham gia lễ động thổ công trình xây dựng đại sứ quán mới của Mỹ tại Rabat ngày 26/02/2012.
Ghé thăm Maroc, Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng tranh thủ tham gia lễ động thổ công trình xây dựng đại sứ quán mới của Mỹ tại Rabat ngày 26/02/2012. REUTERS/Jason Reed
Quảng cáo

Hôm qua, trong chặng dừng chân ngắn ngủi, không đầy 5 tiếng đồng hồ tại Alger, bà Clinton đã tiếp xúc và ăn tối với tổng thống Bouteflika. Thế nhưng bà cũng đã cố gắng gặp các đại diện xã hội dân sự Algeri.

Quốc gia này sẽ bầu lại quốc hội vào hai tháng tới đây. Báo giới Algeri xem cử chỉ của ngoại trưởng Mỹ là một sự cổ vũ cho dân chủ ở Algeri.

Algeri và Hoa Kỳ là 2 đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng Hoa Kỳ cũng muốn đối tác của mình tiến bộ trên mặt dân chủ và đang gây sức ép để cuộc bỏ phiếu sắp tới minh bạch hơn.

Bà Clinton đã nói tại Alger rằng thông điệp của Hoa Kỳ đối với Tunisia, Algeri, và Maroc, là dân chúng vùng Bắc Phi rất cần và xứng đáng được quyền tự quyết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.